Gulf News cho hay cuộc tập trận mang tên Hợp tác Huấn luyện và Sẵn sàng Trên biển (CARAT) 2012, kéo dài 9 ngày, diễn ra ở vùng biển Mindanao, ngoài khơi thành phố General Santos và tỉnh Sarangani, Philippines.
Khoảng 350 binh sĩ thuộc Hải quân Mỹ và 150 binh sĩ thuộc đội Bảo vệ Bờ biển Mỹ tham gia tập trận. Phía chủ nhà góp mặt với 400 binh sĩ Hải quân và 50 binh sĩ thuộc đội Bảo vệ Bờ biển.
Chuẩn đô đốc Thomas Carney Jr, chỉ huy hậu cần của Hạm đội số 7, Bộ tư lệnh Tây Thái Bình dương, và cũng là chỉ huy của CARAT 2012 của Mỹ, khẳng định cuộc diễn tập này không hề mang tính chất khiêu khích và không liên quan gì đến tranh chấp hàng hải giữa Philippines và Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham trên Biển Đông.
Washington và Manila tổ chức tập trận chung từ năm 1998. Đến năm ngoái, Mỹ yêu cầu gia tăng các cuộc tập trận chung với nước đồng minh, một phần trong chiến lược quân sự “hướng Đông” của chính quyền Mỹ.