|
|
Ostrom và Williamson |
Kể từ khi giải Nobel Kinh tế được thiết lập vào năm 1968, lần đầu tiên có một phụ nữ được lãnh giải này.
Bà Ostrom và đồng hương người Mỹ Oliver Williamson sẽ nhận chung giải thưởng này, trị giá 10 triệu kronor, tương đương với $1.6 triệu Úc kim (hay $1.4 triệu Mỹ kim).
Giải Nobel Kinh tế đã vào tay người Mỹ 24 lần.
Hàn lâm viện Thụy Điển ca ngợi Giáo sư Ostrom vì “phân tích về quản trị kinh tế”. Bà Ostrom nói với đài truyền hình Thụy Điển bà bị sốc khi trở thành phụ nữ đầu tiên được giải về kinh tế.
Trong khi đó, Giáo sư Williamson, theo Hàn lâm viện Thụy Điển, đã “phát triển lý thuyết theo đó các công ty kinh doanh trở thành cơ cấu cho giải quyết xung đột”.
Giải Nobel Kinh tế năm ngoái cũng về tay một người Mỹ, ông Paul Krugman về thành quả “phân tích mẫu hình thương mại và nơi diễn ra hoạt động kinh tế”.