Cử tri Úc có triển vọng sẽ đi bầu sớm do quyết tâm của chính phủ nhằm buộc những người giàu có phải đóng thêm nhiều tiền hơn cho dịch vụ chăm sóc y tế.
Chính phủ liên bang đã tham khảo ý kiến pháp lý về việc liệu những thay đổi trong chương trình Medicare được đề nghị có thể sử dụng hay không để làm lý do giải tán lưỡng viện.
Chính phủ muốn số tiền chiết giảm Medicare 30 phần trăm phải được trắc nghiệm lợi tức đối với những người độc thân có mức lương 75,000 đô la và các cặp vợ chồng có mức lương gộp 150,000 đô la.
Đề nghị nầy đã bị Thượng Viện gạt bỏ hồi tuần trước, tạo ra lỗ thủng 1.9 tỷ đô la trong bản ngân sách.
Đáp lại lời tham khảo ý kiến của chính phủ, Nghị Sĩ Harry Evans cho hay việc đưa dự luật ra trở lại sau ngày 10 tháng 12 sẽ thoả mãn những đòi hỏi của hiến pháp trong việc giải tán lưỡng viện quốc hội và tổ chức bầu cử sớm.
Tổng Trưởng Y Tế Nicola Roxon tuyên bố bà cảm thấy thoải mái trong cuộc tranh đấu cho vấn đề nầy dù phải bầu cử sớm hơn. Thế nhưng Thủ Tướng Kevin Rudd thì vẫn giữ nguyên lập trường không muốn tổ chức bầu cử sớm.
Đảng Tự do rất lo ngại vì nếu bầu cử sớm, Chính phủ Lao động sẽ tránh đối diện với Ngân sách lần thứ hai vào tháng 5 tới, và Tự do sẽ thua to.