Giáo sư Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, thuộc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ở Hà Nội vừa cho BBC Việt ngữ biết quan điểm mình về các vụ bắt thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung, cựu Trung tá Trần Anh Kim và luật sư Lê Công Định mới diễn ra.
Trả lời BBC Việt ngữ hôm 9/7/2009, Giáo sư Phúc nói: “Bất cứ ai có hành vi chống đối lại nhà nước, dù là ở ngoài hay ở trong bộ máy chính quyền, đảng, nhà nước đều phải được xử lý nghiêm.
“Thậm chí với những người đang có các vị trí này, khác trong bộ máy nhà nước mà vi phạm pháp luật, tham nhũng, hoặc chống đối nhà nước, thì việc xử lý là hoàn toàn bình thường, và tôi tin là ở nước nào cũng vậy thôi.”
Được hỏi xem liệu các vụ bắt giữ cấp tập này có thể hiện sự thay đổi trong chính sách của chính quyền và đảng cộng sản đối với các nhà hoạt động dân chủ và bất đồng chính kiến ôn hòa trong nước hay không, ông Phúc nói:
“Không nên nghĩ là trước đây nhà nước và các đồng chí lãnh đạo mềm dẻo, còn nay là cứng rắn. Đó là hai việc khác nhau.
“Chính sách chung của đảng và nhà nước vẫn là cởi mở, còn với các trường hợp cụ thể, chống đối thì phải xử lý thôi.” (Nguồn BBC)