Trong kỳ họp thứ 5 của quốc hội khóa 12 vào đầu tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN sau khi nghe các đại biểu bàn thảo, đã đề nghị cho giữ nguyên hình phạt đối với 9 tội danh, gồm:
“Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” (Điều 157); “tham ô tài sản” (Điều 278); “nhận hối lộ” (Điều 279); “phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia” (Điều 231); “chống mệnh lệnh” (Điều 316) và “đầu hàng địch” (Điều 322); “phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược” (Điều 341), “chống loài người” (Điều 342) và “tội phạm chiến tranh” (Điều 343).
Theo báo Thanh Niên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng “tệ nạn tham nhũng hiện nay vẫn đang diễn ra nghiêm trọng và phức tạp; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đang được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc giữ lại hình phạt tử hình đối với loại tội phạm này là thể hiện tính nhất quán, sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc đẩy lùi và trừng trị nghiêm khắc cũng như răn đe, phòng ngừa chung đối với tội phạm tham nhũng”.
Đó là trên lý thuyết, chứ tệ nạn tham nhũng càng ngày càng bùng nổ khi Việt Nam tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhận những khoản việc trợ lớn và cho ký những hợp đồng béo bở. Chẳng chết ông nào cả trong hàng ngũ các quan chức cao cấp.