Úc: chích ‘hormone’ vì các cha mẹ sợ con sẽ bị lùn

21 Tháng 5, 2009 | Tin vắn khắp nơi

Một số cha mẹ thấp lùn hiện chích kích thích tố  ‘hormone’ cho con cái nhằm làm cho chúng cao hơn, bất chấp lời cảnh cáo về nguy hại sức khỏe của các chuyên gia.

 

Các chuyên gia y khoa cho hay những trẻ em với lượng hormone bình thường trong cơ thể đã được chữa trị bằng phương pháp gây tranh cãi nầy, vốn có thể làm hao tốn đến 20,000 Úc kim một năm và lắm lúc bằng tiền tài trợ của dân đóng thuế.

 

Một số cha mẹ  cho con em mới 8 tuổi, chích hormone hàng ngày vì lo sợ chúng sẽ thấp lùn như chính họ.

 

Giới chuyên gia nói rằng chỉ có thể chích hormone vì lý do y khoa thuần túy như đối với những người mắc chứng rối loạn tăng trưởng hay mắc bệnh còi. Chương trình PBS chỉ tài trợ cho những trường hợp bệnh như thế, nhưng một số cha mẹ có con không mắc chứng rối loạn tăng trưởng hay bệnh còi hiện vẫn chữa trị cho các em bằng tiền thuế của dân chúng.

 

Giáo Sư Ken Ho, trưởng khoa nội tiết  bệnh viện St Vincent ở thành phố Melbourne, Úc Châu, nói rằng ông biết một số trẻ em với khổ người thấp nhưng có lượng hormone trong cơ thể bình thường, hiện được chích HGC để làm tăng chiều cao.

 

 Ông nói: “Ngày càng có nhiều người muốn cho con em cao hơn, mạnh hơn, xinh đẹp hơn con cái kẻ khác và đó là lý do tại sao chất hormone trở nên thịnh hành vì các cha mẹ không muốn cho  con cái của họ là đứa trẻ thấp nhất trong lớp”.

 

Theo Giáo Sư Ho, sử dụng HGH lâu năm có thể dẫn đến sự biến dạng cơ thể  vì hormone kích thích làm tăng trưởng tất cả mọi tế bào, kể cả xương.