Trong buổi nói chuyện quan trọng đầu tiên sau ngày thắng cử trên chương trình 60 Minutes của đài SBS, với bà vợ Michelle bên cạnh, Tổng thống đắc cử Barack Obama cho biết ông sẽ bắt đầu rút quân khỏi Iraq ngay khi lên cầm quyền.
Ông Obama nói sau ngày 20.1.09, ông sẽ cho gọi viên Tham mưu trưởng Liên quân và bộ máy an ninh quốc gia của ông để bàn kế hoạch rút quân.
Trong thời gian vận động tranh cử, ông Obama hứa mỗi tháng sẽ rút một hoặc hai lữ đoàn ra khỏi Iraq và 16 tháng sau chỉ chừa lại một ít quân mà thôi. Một vài lữ đoàn đó sẽ được đưa quan A Phú Hãn, bởi tình hình ở đấy càng ngày càng xấu đi.
Nói chuyện trên đài CBS, ông Obama nói phải đánh dẹp Al Qaeda một lần cho xong và việc “giết hay bắt thủ lãnh Osama Bin Laden rất quan trọng đối với an ninh của Mỹ”.
Ông Obama cũng cho biết sẽ dẹp trại giam Guantanamo nhưng không nói rõ sẽ đưa tù nhân đi đâu, xử ở tòa án dân sự hay thả ra. Obama nói: “Tôi đã lập đi lập lại rằng nước Mỹ không hành hạ”.
Tân tổng thống xác nhận có gặp bà Hillary Clinton vào tuần qua nhưng từ chối trả lời tin đồn bà sẽ là người được ông chọn làm ngoại trưởng.
Ông Obama cho hay sẽ có ít nhất một người thuộc đảng Cộng hòa trong chính phủ của ông. Ngày mai, lần đầu tiên ông sẽ gặp cựu địch thủ John McCain tại Chicago.
Hôm Chủ Nhật vừa qua, ông Obama đã từ nhiệm khỏi chức thượng nghị sĩ của bang Illinois.