Chính phủ Julia Gillard đã đệ trình dự thảo tu chính luật hưu trí lên quốc hội, theo đó, chủ nhân bị buộc tăng thêm phần đóng góp tiền hưu trí cho nhân viên.
Hiện nay, chủ nhân chỉ phải đóng góp ở mức 9% tiền lương. Nếu dự luật này được thông qua, chủ nhân sẽ phải đóng góp lên đến 12% tiền lương vào quỹ hưu trí cho nhân viên. Việc đóng góp tiền hưu trí sẽ tăng dần dần cho đến năm 2019.
Kể từ năm 2020, chủ nhân tăng phần đóng góp tiền hưu trí cho nhân viên và đổi lại được giảm bớt 1% tiền thuế đánh trên công ty. Nhưng công ty chỉ được giảm thuế nếu luật đánh thuế thuê mướn hầm mỏ (chữ Anh viết tắt là MRRT) được quốc hội thông qua.
Mặc dầu chính phủ Lao động ràng buộc nhiều sắc thuế và quyền lợi của người dân với nhau, thủ lãnh đối lập Tony Abbott đã lên tiếng cho biết nếu trở thành thủ tướng Úc, ông sẽ không lật ngược quyết định tăng phần đóng góp của chủ nhân vào quỹ hưu trí cho nhân viên.