Kêu gọi cho áp dụng luật Hồi giáo Sharia nhưng chính phú Úc bác bỏ

24 Tháng 5, 2011 | Tin vắn khắp nơi

 

Trong một bản đệ trình gởi cho ủy ban điều tra của quốc hội, Liên hiệp các Hội đồng Hồi giáo Úc đề nghị chính phủ cho áp dụng luật Sharia của đạo Hồi tại Úc như là một hình thức “pháp luật đa nguyên” (legal pluralism) song song với chính sách đa văn hiện nay của Chính phủ Lao động.

 

Giáo sĩ Sheik Nawas Saleem của giáo đường Preston ủng hộ đề nghị của Liên hiệp các Hội đồng Hồi giáo muốn có một tòa án (tribunal) của Hồi giáo để giải quyết các tranh tụng song song với Tòa án Gia đình của Úc.

 

Nhưng Tổng trưởng Tư pháp Robert McClelland tuần qua đã dứt khoát bác bỏ đề nghị này, cho rằng trong xã hội Úc không có chỗ cho luật sharia của Hồi giáo.  Ông nói khi nhập quốc tịch, người ta đã phải nguyện tuân theo luật pháp của Úc, trân trọng các giá trị của Úc, rằng chủ trương đa văn của Úc là nhằm cho người ta hội nhập và nếu có sự khác biệt về giá trị cũng như luật pháp, thì nhất định phải đặt luật pháp của nước Úc lên trên hết.

 

Tổng trưởng Tư pháp nói những người chọn đến định cư ở Úc bởi sự kiện hiển nhiên đất nước này là một xã hội  tự do, cởi mở, khoan dung trong đó đàn ông và đàn bà được bình đẳng trước pháp luật, bất kể nguồn gốc văn hóa, chủng tộc và tôn giáo.