Các phòng mãi dâm hiện mở cửa khắp Melbourne với số lượng lớn – trên 2500 phòng đã được đăng bộ để hoạt động tự do ở các thị trấn.
Số liệu của chính phủ cho thấy có đến 2500 người đã đăng bộ để tự cung cấp các dịch vụ mãi dâm, thông thường là làm việc ở nhà riêng hay các cửa tiệm nhỏ.
Vào năm ngoái đã có 214 người nộp đơn xin mở cơ sở mãi dâm nhỏ. Hiện cũng có chừng 400 động điếm phi pháp ở Melbourne.
Tình hình trên đã làm nổi lên mối lo ngại là ngành kỹ nghệ mãi dâm không được kiểm soát đúng mức.
Không giống như các động điếm, những người hành nghề mãi dâm cá nhân không cần phải xét lý lịch hay khám nghiệm y khoa khi nộp đơn xin phép hoạt động.
Chủ tịch tổ chức kỹ nghệ giải trí dành cho người trưởng thành, William Albon, cho rằng các động mãi dâm nhỏ có thể do các tổ chức tội phạm điều hành và gây nguy hiểm về sức khỏe cho khách hàng.
Tổ chức nầy ước tính con số thực sự các phòng mãi dâm nhỏ không chỉ là 2500 mà có thể lên tới 7000.