Một con số kỷ lục người dân Úc đã gia nhập vào câu lạc bộ các nhà triệu phú, với một đám đông mới những nhà doanh nghiệp nổi lên từ cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu.
Trong khi Âu Châu và Hoa Kỳ vẫn còn vật lộn vất vả, nền kinh tế Úc đã tạo nên một đường giây của cải với mức độ 15 tân triệu phú mới mỗi ngày, từ hai năm qua.
Theo các dữ kiện của Capgemini và Merrill Lynch, trên 180,000 người Úc nay có thể đếm bảy con số trong tài sản cá nhân của họ. Điều nầy có nghĩa là 7 phần trăm gia tăng so với con số 168,700 triệu phú được ghi nhận khi cơn khủng hoảng toàn cầu xảy ra vào mùa hè năm 2008.
Vào lúc cao điểm của cơn khủng hoảng, trên 40,000 người Úc đã chính thức mất danh hiệu triệu phú do thị trường cổ phiếu sụp đổ.
Nay họ quay trở lại. Và họ còn dẫn theo một số bạn bè vốn không có tài sản lớn trên thị trường chứng khoán.
Nhà đất và doanh nghiệp hiện là những lãnh vực hàng đầu để trở thành những kẻ giàu có mới.
Giá nhà cửa ở các thành phố thủ phủ đã tăng trên 20 phần trăm trong vòng 12 tháng trước tháng Tư năm 2009, nâng cao vị thế triệu phú cho nhiều người chỉ nhờ vào các đống gạch và xi-măng.
Trên bình diện quốc gia, tài sản tập thể trong khu vực tư hiện lên đến 5.77 ngàn tỷ, thể theo các dữ kiện gần đây của Sở Thống Kê Úc, tức tương đương với trung bình 259,500 đô la tính trên mỗi đầu người Úc.