Hãy thử tưởng tượng một ngôi sao sáng đến nỗi sẽ đốt cháy tan tành ngay lập tức trái đất nếu đứng vào vị trí mặt trời.
Các nhà thiên văn đã sử dụng kính viễn vọng Very Large Telescope để khám phá siêu ngôi sao này, do nhóm của giáo sư Paul Crowther thuộc đại học Sheffield của Anh chỉ huy tìm ra, ngôi sao nầy là “hypergiant” (Gã Siêu Khổng Lồ)
Khi nghiên cứu hai chùm sao NGC 3603 và RMC 136a thì họ tìm thấy ngôi sao có mã số R136a1, trong chùm sao RMC 136a, có độ sáng gấp 10 triệu lần độ sáng của mặt trời.
R136a1 là một ngôi sao cực hiếm, nhiệt độ bề mặt của nó là 40,000 độ, nóng hơn mặt trời 7 lần, nằm trong một thiên hà có tên là Large Magellanic Cloud, cách dãy Ngân Hà và cách trái đất đến 165,000 năm ánh sáng.
Theo giáo sư Crowther, ngôi sao siêu đẳng nầy hiện nay có độ tuổi trên 1 triệu năm. Khoảng 1 triệu năm nữa, nó sẽ bùng nổ thành 1 siêu tinh vân supernova.