Việt Nam có thể sắp mua hỏa tiễn của Do Thái để phòng vệ các hòn đảo trong vùng tranh chấp

11 Tháng 5, 2010 | Tin vắn khắp nơi

Sau hợp đồng mua máy bay đa dụng từ Canada để tuần tra biển, quân đội Việt Nam đang thương thảo với  Do Thái để mua hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn, được tin để dùng vào việc phòng thủ Trường Sa, theo tin từ BBC.

Báo Straits Times tại Singapore cho hay thỏa thuận mua hệ thống hỏa tiễn này nhiều khả năng sẽ hoàn tất vào cuối tháng 5, và sẽ là hợp đồng bán vũ khí sát thương đầu tiên của quốc gia từ vùng Trung Đông cho Việt Nam.

Website của Cơ quan Công nghệ hàng không Do Thái (IAI) cho biết loại hỏa tiễn phòng thủ này, gọi tên là Extra, có tầm bắn hơn 150 km, mang đầu đạn 125 kg. Sai số trong bắn trúng mục tiêu vào khoảng 10 mét.

IAI viết: “Hỏa tiễn có thể phóng từ các phương tiện khác nhau và được đóng bốn chiếc làm một nếu phóng từ mặt đất. Hỏa tiễn này có thể lắp đặt trên xe di động hay ở vị trí cố định.”

Báo Singapore cho rằng gần đây Hà Nội đang tìm cách hiện đại hóa vũ khí phòng thủ của binh chủng hải quân. Các chương trình mua vũ khí gần đây của Hà Nội đều nhắm đến tăng cường năng lực bảo vệ lãnh thổ biển đảo.

Đó là hợp đồng mua sáu tàu ngầm hạng Kilo của Nga. Gần đây hơn là quyết định mua sáu máy bay DHC-6 Series 400 với mục đích tuần tra biển, từ Canada.

Thậm chí đơn hàng mua 12 chiến đấu cơ Sukhoi của Nga mà Hà Nội ký với Moscow tháng 12 năm ngoái, theo Straits Times, cũng có yếu tố bảo vệ lãnh thổ biển đảo. Các máy bay này sẽ được trang bị hỏa tiễn loại hiện đại, nhắm bắn tàu chiến đối phương.

(Nguồn: BBC)