Tại hội nghị thượng đỉnh về an ninh nguyên tử và chống khủng bố ở Hoa Thịnh Đốn với sự hiện diện của hơn 40 nhà lãnh đạo thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói Việt Nam chống lại mọi hình thức khủng bố.
Báo chí Việt Nam cũng trích bài phát biểu của ông Dũng nói rằng các quốc gia “cần hợp tác vì an ninh hạt nhân”.
Hội nghị do Tổng thống Obama chủ trì có mục tiêu trước mắt là tăng sức ép lên Iran, nước hiện bị Hoa Kỳ và đồng minh Phương Tây cho là có tham vọng chế tạo vũ khí nguyên tử.
Mục đích của Hoa Kỳ là mời phái đoàn Việt Nam dự Hội nghị để thuyết phục Hà Nội ủng hộ chính sách hạt nhân chung và tranh thủ việc tạo dư luận nếu cần nhằm cô lập Iran.
Về phía mình, hợp tác về năng lượng nguyên tử với Hoa Kỳ sẽ mở đường cho Việt Nam tham gia các định chế quốc tế trong lĩnh vực này.
Thủ tướng Việt Nam thăm Hoa Kỳ dịp này để đánh dấu 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Quan điểm “chống khủng bố” của Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội vẫn có khác biệt. Chính quyền Việt Nam đã có lúc đặt một số tổ chức chống cộng ở hải ngoại vào dạng “khủng bố” như đảng Việt Tân, điều mà Hoa Kỳ không công nhận.