Trung Hoa: rồi sẽ có ngày “nhất nữ viết hữu, thập nam viết vô”?

21 Tháng 1, 2010 | Tin vắn khắp nơi

Sẽ có khoảng 24 triệu chàng trai ở Hoa lục đến tuổi thành hôn sẽ thấy không có ai sánh duyên với họ vào năm 2020, một phần do chính sách mỗi gia đình chỉ có 1 con ở đấy, khiến nhiều bào thai nữ bị giết oan uổng.

 

Từ thập niên 1980, số con trai sinh ra ở Trung Cộng nhiều hơn phụ nữ do truyền thống chuộng con trai của các gia đình xứ này.

 

Bản khảo sát của chính quyền TC còn cho thấy khiếm khuyết phụ nữ còn có nghĩa là các cuộc hôn nhân với người ngoại quốc sẽ gia tăng hoặc đàn ông Hoa Lục phải lập gia đình với người phụ nữ lớn tuổi hơn mình nhiều.

 

Đảng Cộng Sản Trung Hoa đã ra luật về chính sách một con cách đây 3 thập niên, do lo sợ đất nước không sao nuôi nổi số dân tăng quá nhiều và quá nhanh. Tờ Daily China cho biết chính sách này đã kềm hãm được 400 triệu vụ sinh sản tự do.

 

Cho dù có nhiều áp lực từ trong nước kêu gọi phải có thay đổi, chính phủ TQ nói cần phải xiết chặt chính sách 1 con thêm ít nhất 10 năm nữa.

 

Trong 10 năm tới, có khoảng 200 triệu người dân TC sẽ bước vào tuổi sinh con nên các viên chức chính quyền cho rằng nếu loại bỏ chính sách 1 con trong giai đoạn đó sẽ “đưa tới các hậu quả xã hội và kinh tế trầm trọng”.