![]() |
Abbott và Gillard: ai sẽ là thủ tướng Úc sau đêm Thứ Bảy? Photo courtesy ABC.net |
Ông Abbott yêu cầu cử tri hãy bỏ phiếu cho Liên đảng để chỉnh đốn lại nước Úc, trả nợ quốc gia, ngăn chận di dân bất hợp pháp.
Ông Abbott hứa sẽ không bao giờ đặt lại vấn đề chính sách quan hệ lao tư WorkChoices (của chính phủ Howard) dưới bất cứ hình thức nào, xác quyết rằng WorkChoices đã chết, đã được chôn và đã được hỏa thiêu.
Trong khi đó, bà Gillard yêu cầu cử tri đừng tạo sự nguy hiểm cho gia đình họ và nước Úc bằng cách bầu ông Tony Abbott vì ông này chắc chắn sẽ đem áp dụng lại chính sách (thất nhân tâm) WorkChoices, cắt giảm ngân sách giáo dục, y tế và loại bỏ kế hoạch mạng lưới siêu tốc National Broadbank Network, làm nước Úc không theo kịp các quốc gia khác, mất công ăn việc làm vì bị tụt hậu với thế giới.
Một ký giả của đài SBS hỏi bà thủ tướng rằng có phải bà đã hốt hoảng (vì các cuộc thăm dò dư luận không) mà đã tấn công đối thủ như vậy vào phút chót, bà Gillard nói bà chẳng hoảng sợ, nhưng thực tế cho thấy ông Abbott mà làm thủ tướng thì nguy cho nước Úc.
Trong ngày cuối của cuộc vận động tranh cử kéo dài 5 tuần lễ, cả hai lãnh tụ Lao động và Liên minh đã uống bia với những người ủng hộ họ.
Trước đó ông Tony Abbott đã tuyên bố ông sẽ không ngủ trong vòng 36 tiếng đồng hồ để dành mọi giờ, mọi phút cuối cùng tiếp xúc với cử tri, thuyết phục họ hãy bỏ phiếu cho Liên đảng, đừng cho Lao động thêm một cơ hội khác vì trong nhiệm kỳ vừa qua họ đã không làm được những gì như họ hứa cách đây ba năm.
Các cuộc thăm dò dư luận cuối cùng cho thấy hai đảng ngang ngửa, chưa biết ai thắng bại, nếu có thắng thì sít sao và không chừng sẽ có một hung parliament, tức không đảng nào có được tỉ số tối đa cần thiết (76 ghế) để tự cầm quyền, một chuyện chỉ xảy ra cách đây 70 dưới thời Robert Menzies.
Tại tiểu bang Victoria, báo nhật báo The Age số ra Thứ Sáu hôm nay tin rằng Chính phủ Lao động nên được cầm quyền thêm một nhiệm kỳ trong khi nhật báo Herald Sun có số phát hành cao nhất nước nói rằng cả hai người chẳng có ai xuất sắc trong cuộc vận động tranh cử nhưng tờ báo ủng hộ ông Abbott và Liên đảng cầm quyền trong nhiệm kỳ sắp tới.
Nhật báo The Australian phát hành toàn quốc trong bài xã luận –sau khi đã phân tích và phê bình cả hai phía– nghĩ rằng ông Abbott xứng đáng được cho cầm quyền sau cuộc bầu cử này.
Báo (in) TiVi Tuần-san trong bài xã luận số phát hành hôm Thứ Tư 18.8 với tựa “Tranh cử tẻ nhạt: nhưng cử tri cỏn 3 ngày để quyết định” tuy không hai năm rõ mười ủng hộ ai, nhưng qua sự phân tích và phê bình, người ta có thể thấy báo này nghiêng về Liên đảng hơn.
Các công ty đánh cược đặt cược vào bà Gillard, nghĩa là họ tin bà Gillard sẽ thắng. Nhưng chính bà Gillard hôm nay cũng nói chưa biết ai sẽ thắng vì quá sít sao.
Nếu thất cử, bà Gillard sẽ là vị (nữ) thủ tướng cầm quyền ngắn ngày nhất trong lịch sử Úc nếu không kể những người giữ chức thủ tướng tạm thời (caretaker).