ADELAIDE – Theo báo The Advertiser ở Nam Úc, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, vị tu sĩ cao cấp hàng thứ hai của Phật giáo ở Úc đã đến thành phố Adelaide để chúc lành cho nghĩa trang Phật giáo đầu tiên ở tiểu bang Nam Úc.
Cùng đi với Thượng tọa Nguyên Tạng tới nghĩa trang, vườn lưu niệm và hỏa táng ở Enfield Memorial Park, có ông Robert Pitt, tổng giám đốc Adelaide Cemeteries Authority (ACA) , cơ quan đặc trách các nghĩa trang ở thành phố Adelaide.
Trước đó vào đầu tháng này, ông Toàn quyền Nam Úc Lê Văn Hiếu và Hòa Thượng Thích Như Huệ đã đến khánh thành khu chôn cất và hỏa thiêu dành cho Phật giáo vào hôm Chủ Nhật ngày 3 tháng 4.
Theo báo The Advertiser, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, trụ trì của Tu Viện Quảng Đức ở Melbourne, cho biết cơ quan ACA cách đây hai năm đã thỉnh ý kiến của thượng tọa về việc xây nghĩa trang này.
Thượng tọa Nguyên Tạng nói: “Đây là điều rất quan trọng cho cộng đồng Phật giáo ở Nam Úc; không những với người Úc mà còn đối với người Thái, Miến Điện, Tây Tạng và Việt Nam. Với vườn tưởng niệm Phật giáo, chúng tôi có chốn riêng của chúng tôi (tại Enfield) và làm cho chúng tôi giống như một phần của cộng đồng”.
Thượng tọa nói có một nơi chôn cất riêng biệt mà không lẫn lộn với những tôn giáo khác là điều rất quan trọng.
Địa điểm yên tĩnh được chọn dựa trên phong thủy đã được các vị tu sĩ Phật giáo cao cấp nhất đến chúc lành, rảy nước thánh để biến khu vực thành nơi tinh khiết.
Thượng tọa Nguyên Tạng nói với phóng viên rằng địa điểm được chọn lựa này rất đẹp. “Người Phật tử tin vào luân hồi và khi họ quan đời, di hài còn lại là những chứng tích họ đã sống”, thượng tọa nói.
Thượng tọa nói khi còn tại thế, họ sống trong căn nhà, ngôi mộ khi họ chết giống như ngôi nhà của họ, thân nhân của họ có thể đến ngôi mộ để thăm viếng, làm những nghi thức để tưởng nhớ và điều đó rất quan trọng.
Nghĩa trang cung cấp một số hầm mộ, nơi chôn theo truyền thống hay hỏa táng khác nhau tùy sự lựa chọn, bao gồm những địa điểm tốt gần Tượng Phật cao 4 mét.
Tổng giám đốc Robert Pitt nói đây là một phát kiến thú vị đối với nhu cầu của một cộng đồng Phật giáo ngày càng gia tăng. Ông nói ông đã học nhiều điều hay trong việc mai táng của Phật giáo và đây là một kinh nghiệm có tính cách “khai sáng, giác ngộ”.
(TiVi Tuần-san, theo báo The Advertiser)
.