Nguyễn Văn Thuất OAM: Hướng Đạo một ngày, Hướng Đạo mãi mãi

26 Tháng 10, 2015 | Người Việt đó đây

 

Nghi Thanh

 

 

Trưởng Hướng Đạo Nguyễn Văn Thuất, OAM. Hình: SBS

 

Trong loạt bài “Đánh dấu 40 năm định cư của người Việt Nam tại Úc”, tuần này Nghi Thanh xin giới thiệu một thành quả từ các sinh hoạt xã hội và phong trào Hướng Đạo tại Việt Nam. Thành quả này đang đóng góp vào sinh hoạt cộng đồng người Việt Nam tị nạn và xã hội Úc.

 

 

Thanh niên nhiệt huyết

 

Là một thanh niên nhiệt huyết, trong những năm tuổi trẻ chàng thanh niên Nguyễn Văn Thuất không những tham gia Hướng Đạo tại Việt Nam mà còn tích cực hoạt động xã hội. Chàng có mặt trong chương trình Công Tác Hè năm 1965, chương trình Sinh Hoạt Thanh Niên Học Đường 1967, ủy ban Thanh Niên Sinh Viên Cứu Trợ Đồng Bào Bị Nạn Tết Mậu Thân 1968, và sau này là một thành viên nòng cốt trong tổ chức Thanh Niên Phụng sự Xã hội tại miền Nam Việt Nam.

 

Chương trình Công Tác Hè năm 1965 tập hợpnhiều đoàn thể như Hướng Đạo, Sinh Viên Phật Tử, Sinh Viên Công Giáo, Thanh Niên Thiện Chí, vân vân nhằm dấy lên trong tầng lớp sinh viên học sinh tình tự dân tộc và khai phá con đường phục vụ người nghèo. Chương trình Công Tác Hè chính là nơi thi thố tài năng của các nhóm Trầm Ca, Thanh Ca Tác Động và Du Ca khởi đi từ những năm 1960.

 

Qua chương trình Công Tác Hè 1965, hướng đạo sinh Nguyễn Văn Thuất quen với nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang khi cùng giúp đồng bào tỵ nạn từ vùng hỏa tuyến Trung Lương và Gio Linh phải di tản về thung lũng Cam Lộ gần Khe Sanh (Quảng Trị). Sau này, ông đã tổ chức hai chuyến lưu diễn “Tình Ca Người Hát Rong” tại Sydney, Melbourne, Adelaide và Brisbane vào năm 2001 và 2003 dành cho tiếng hát của con chim đầu đàn của phong trào Du Ca Việt Nam. Hai năm sau đó, ông cũng tổ chức thêm chuyên lưu diễn của nhạc sĩ Hà Thúc Sinh tại Úc.

 

Trong khi đó, trường Thanh Niên Phụng Vụ Xã Hội do thầy Thích Nhất Hạnh lập năm 1964 nhằm đào tạo các nhóm thanh niên Phật Tử dấn thân phục vụ đồng bào tại các làng xã xa xôi. Các đoàn công tác Thanh Niên Phụng Vụ Xã Hội tham gia vào công tác cứu trợ nạn nhân bão lụt hay nạn nhân chiến tranh tận vùng hỏa tuyến. Đoàn công tác cùng sống và làm việc với người dân tại làng mạc xa xôi nên rất được đồng bào thương mến.

 

 

Sinh viên Quốc Gia Hành Chánh

 

Học xong trung học, chàng thanh niên Nguyễn Văn Thuất ghi danh vào trường Luật và Văn Khoa, rồi thi đậu khóa 13 học viện Quốc Gia Hành Chánh tại Sài Gòn. Học viện này chuyên đào tạo các viên chức hành chánh cao cấp cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Được nhận vào học tại học viện Quốc Gia Hành Chánh, thí sinh phải qua kỳ thi rất gay go. Thông thường cả trăm thí sinh chỉ có năm, ba người được nhập học. Từ năm 1952 cho đến 1975, hơn hai ngàn sinh viên đã tốt nghiệp từ học viện Quốc Gia Hành Chánh. Sinh viên tốt nghiệp thường khởi đầu hoạn lộ với chức phó quận trưởng, trưởng ty tại tòa hành chánh tỉnh hay phó tỉnh trưởng.

 

Riêng sinh viên Nguyễn Văn Thuất ra trường và nhận nhiệm sở tại Hạ Nghị Viện của quốc hội Việt Nam Cộng Hoà tại Sài Gòn với chức vụ Chuyên Viên Nghiên Cứu.

 

Năm 1981, ông vượt biên tị nạn Cộng Sản và được tàu Cap-Anamur II Đức vớt. Do đó, ông định cư tại Stuttgart, Tây Đức. Trong tám năm tại Đức, ông Nguyễn Văn Thuất học điện toán, tốt nghiệp, và làm việc.

 

Vinh quy bái tổ tại hội chợ tết.. võng nàng theo sau. Hình: lyhuong.net

 

 

Hướng Đạo hết đời

 

Trong Hướng Đạo có câu “ Hướng Đạo một ngày, Hướng Đạo hết đời” (Once a Scout, always a Scout). Châm ngôn này nghiệm đúng với cuộc đời của hướng đạo sinh Nguyễn Văn Thuất.

 

Tại Đức, trưởng Thuất và gia đình phải đi hàng trăm cây số mớiđến chỗ sinh hoạt Hướng Đạo. Tại đất mới, trưởng Thuất thành lập liên đoàn Lê Lợi tại Schwbisch-Hall. Sau đó, khi hai liên đoàn Hướng Đạo Việt Nam khác được thành lập tại tiểu bang Baden Wuerttemberg, trưởng Thuất trở thành trưởng phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại Đức. Khi định cư lần thứ nhì tại Úc, ông Nguyễn Văn Thuất tiếp tục sống hết mình với phong trào Hướng Đạo.

 

Được biết, phong trào Hướng Đạo đến Việt Nam từ năm 1930 và phát triển mạnh tại miền Nam Việt Nam. Sau khi mất nước, người Việt tìm tự do định cư tại các nước, các trưởng Hướng Đạo tập hợp đoàn sinh và tái lập Hướng Đạo Việt Nam tại đất mới. Hiện nay, Hướng Đạo Việt Nam tại Úc có các liên đoàn: Bách Việt, Văn Lang (tại NSW), Trần Hưng Đạo và Phù Đổng (tại Victoria), Lạc Việt (tại Nam Úc); tráng đoàn Trần Văn Khắc, liên đoàn Hoa Lư và hải đoàn Yết Kiêu (tại Victoria).

 

Từ năm 1991 đến 1995, trưởng Nguyễn Văn Thuất giữ trách nhiệm Trưởng phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại Úc. Trưởng Thuất góp phần giúp liên đoàn Bách Việt hùng mạnh (từ đó liên đoàn Văn Lang được thành lập vào năm 1992).Vết son trong lịch sử Hướng Đạo Việt Nam tại Úc có lẽ là được quyền đăng cai tổ chức trại họp bạn Hướng Đạo Việt Nam Thế Giới tại Sydney vào cuối năm 1995.

 

Sau đó, trưởng Thuất làm chủ tịch Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại (2002-2006). Với nhiệm vụ nầy, trưởng Thuất nhiều lần đi Bắc Mỹ hoặc Âu châu để chơi Hướng Đạo chung với đoàn sinh, dĩ nhiên là với phương tiện tự túc. Với Hướng Đạo Úc, trưởng Thuất có chân trong ban Huấn Luyện Quốc Gia của Scouts Australia và cũng là cố vấn cho Scouts Australia tại phía Nam Sydney.

 

Không những trưởng Nguyễn Văn Thuất chơi Hướng Đạo hết mình mà còn thu hút nội tướng là trưởng Lê Thị Phi Lai và các con cùng tham gia sinh hoạt Hướng Đạo.

 

Diễn lại cảnh bô lão trên đường dự hội nghị Diên Hồng tại hội chợ Tết. Hình: lyhuong.net

 

 

Đóng góp vào sinh hoạt của xã hội

 

Một trong những lời trưởng Thuất hay nói là: “Hạnh phúc ở trên đời, không phải có thật nhiều tiền, chỉ cần đủ thôi; nhưng hạnh phúc là mình làm được những điều có lợi ích chung mà mình thích.” Điều trưởng Thuất thích — hiển nhiên – là… chơi Hướng Đạo. Từ cuộc chơi lớn của Hướng Đạo, trưởng Thuất áp dụng vào nhiều sinh hoạt: từ nhóm Cửu Gia thân thiết ở Sydney đến sinh hoạt trong cộng đồng người Việt và làm việc với người Úc.

 

Cửu Gia là nhóm chín gia đình tại Sydney. Chín gia đình này sống thân thiết, tương trợ như láng giềng ở Việt Nam. Thành thật mà nói chín gia đình này không những tương thân tương trợ mà còn góp phần rất lớn khi có người trong Cửu Gia tham gia vào hoạt động cộng đồng. Năm 1998, ông Nguyễn Văn Thuất lo cho ủy ban Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Linda (do Cộng Đồng NVTD-NSW thành lập) đã quyên góp được khoảng 70 ngàn Úc kim để giúp đồng bào tại Việt Nam qua hội Hồng Thập Tự Úc.

 

Riêng ông Nguyễn Văn Thuất thường đứng ra chuẩn bị, sắp xếp và điều khiển các cuộc diễn hành văn hóa trong cộng đồng người Việt tại tiểu bang NSW. Thí dụ cuộc diễn hành “Truyền thống phong phú hóa cuộc sống” trong hội chợ Tết Xuân Tân Mão năm 2011 tại Fairfield Show Ground. Cuộc diễn hành này gồm có ba phần và giới thiệu những nét đặc sắc trong đám rước vinh quy bái tổ, đoàn rước dâu cổ truyền và cảnh các bô lão trên đường đến hội nghị Diên Hồng.

 

Từ Cửu Gia và sinh hoạt trong cộng đồng người Việt, ông Nguyễn Văn Thuất còn đóng góp vào sinh hoạt rộng lớn hơn trong xã hội Úc.

 

 

Childrens Festival – Lễ Hội Nhi Đồng

 

Năm 1999, cảm hứng từ TếtNhi Đồng của Việt Nam và lễ hội Thiếu Nhi (Kinderfest) của Đức, ông Nguyễn Văn Thuất nghĩ ra Childrens Day. Khởi đầu lễ hội Nhi Đồng được tổ chức tại Bankstown rồi lan rộng đến Canterbury và Marrickville. Năm nay, lần thứ nhì lễ hội đã được tổ chức vào ngày 15.3.2015 tại Circular Quay, trung tâm thành phố Sydney, với nhiều màn văn nghệ và diễn hành của các thiếu nhi Úc và gốc Việt Nam, Thái, Thổ Nhỉ Kỳ, Indonesia, Nhật Bản, Trung Hoa cho đến Brazil, Bulgary, Ireland, Macedonia, Italy, Ukraine, Irish, Scottish vân vân… xen lẫn với dân bản địa.

 

Tên Việt Ngữ của Childrens Festival là lễ hội Nhi Đồng Văn Hóa Đa Nguyên hay thường gọi là lễ hội Nhi Đồng. Lễ hội Nhi Đồng chính thực là ngày trẻ em tại Úc bất kể từ nền văn hóa nào cũng được gần gũi  và chơi đùa với nhau, thưởng thức và học hỏi những nét hay đẹp của các nền văn hóa. Khẩu hiệu của lễ hội này là “Cùng nhau vui chơi và sống trong hài hoà – Play Together and Live in Harmony”.

 

 

 

Lễ hội Nhi đồng năm 2015 tại Circular Quay, Sydney . Hình: childrenfestival.com.au

 

Nguyễn Văn Thuất, OAM

 

Ghi nhận những đóng góp to lớn của ông Nguyễn Văn Thuất vào xã hội Úc, năm 2007 Toàn Quyền liên bang Úc đã tặng ông huân chương “ Order of Australia Medal”. Với huân chương này, đằng sau danh tính Nguyễn Văn Thuất chúng ta thấy kèm theo chữ “OAM” viết tắt tên huân chương.

 

Trong bảng tưởng thưởng, Toàn Quyền Úc ghi nhận ông Nguyễn Văn Thuất OAM có những đóng góp phục vụ cộng đồng, đặc biệt là phục vụ giới trẻ qua phong trào Hướng Đạo; và có công tổ chức lễ hội Nhi Đồng tại Úc. Ngoài huân chương OAM, ông Nguyễn Văn Thuất còn được Hướng Đạo Úc tặng huy chương Silver Wattle và Silver Arrowhead. Riêng Hướng Đạo Việt Nam hải ngoại đã tặng trưởng Nguyễn Văn Thuất huy chương cao quý nhất của phong trào là “huy chương Bắc Đẩu”. Sau cùng, thành phố Bankstown, NSW nơi gia đình ông cư trú, đã chọn ông làm Công Dân Gương Mẫu năm 2005 (Bankstown Citizen of the Year, 2005).

 

Hiện nay, ông Nguyễn Văn Thuất giữ nhiệm vụ trưởng ban tổ chức “Đại Lễ Hội Văn Hóa 40 Năm Người Việt Định Cư Tại NSW” dự trù diễn ra vàothứ Bảy 28 và Chúa Nhật 29.11.2015, tại công viên Paul Keating và Trung Tâm Kiến Thức & Thư Viện Bankstown, The Mall, Bankstown NSW 2200. Các sinh hoạt văn hóa trong Đại Lễ Hội này gồm có: phát hành kỷ yếu 40 năm định cư, tuyển tập văn chương nghệ thuật, chiếu phim, triển lãm, lễ hội, trình diễn văn nghệ… Nhân dịp nầy, một bảng tri ân nước Úc sẽ được đặt cạnh tượng đài Thuyền Nhân tại Saigon Place, Bankstown. Mục đích của Đại Lễ Hội Văn Hóa là giới thiệu một số tinh hoa của văn hóa Việt, những đóng góp và thành công của người Việt tại NSW, Úc cùng cảm ơn nước Úc.

 

Trong những lúc tâm tình với bạn hữu, ông Nguyễn Văn Thuất thường cho rằng mình vui nhất là nhìn ngắm các em nhỏ tung tăng trong bộ quốc phục truyền thống đẹp mắt, hớn hở chơi đùa với các bạn đến từ các cộng đồng văn hóa khác tại Childrens Festival. Ngược lại, ông vẫn nặng nỗi buồn sâu đậm trong lòng khi thấy hình ảnh đồng bào còn cơ cực và túng thiếu tại quê nhà.

 

Nghi Thanh

 

(TVTS số 1525  phát hành ngày 17.6.2015)