< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Bức ảnh Matheryn Naovaratpong khi còn khỏe mạnh. Photo Courtesy: Straitstimes |
Hy vọng có phép màu tái sinh, một cặp vợ chồng Thái Lan đã quyết định ướp xác đứa con gái 2 tuổi của mình sau khi bé qua đời vì ung thư não.
Tờ Straitstimes đưa tin, bé Matheryn Naovaratpong, 2 tuổi, là trường hợp nhỏ tuổi nhất trên thế giới được lưu giữ thi thể bằng phương pháp đông lạnh. Cô bé mắc bệnh ung thư nguyên bào mãng não thất, một dạng u não ác tính, với khối u 11 cm ở não trái. Theo thống kê, chỉ 30% người mắc bệnh này có thể cầm cự được trong 5 năm. Bé Naovaratpong qua đời vào tháng Một năm nay trước khi mừng sinh nhật 3 tuổi.
Cả cha mẹ của bé đều là kỹ sư y khoa, và quyết định mang lại cho bé một cơ hội sống khác bằng kỹ thuật đông lạnh. Đây là phương pháp sử dụng các thiết bị đặc biệt gây chết lâm sàng rồi bảo quản cơ thể trong điều kiện lạnh, chờ đợi trong một tương lai không xa đứa trẻ sẽ được hồi sinh nhờ những phát minh mới trong tương lai.
Cha của bé, ông Sahatorn giải thích quyết định của mình rằng: “Là nhà khoa học, chúng tôi tin 100% điều này sẽ xảy ra trong một ngày nào đó, chỉ là không biết khi nào. Chúng tôi từng nghĩ sẽ mất 400-500 năm, nhưng với những tiến bộ vượt bậc của y học hiện đại, có thể chỉ trong vòng 30 năm nữa thôi chúng ta sẽ làm được”.
Để được ướp xác, cặp vợ chồng này đã đưa con mình tới Viện Alcor, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở đặt tại tiểu bang Arizona, Mỹ. Cả hai phải chi trả số tiền từ 80,000 đến 200,000 Mỹ kim kèm theo 770 Mỹ kim phí bảo trì hàng năm. Bé Naovaratpong là 134 xác ướp được giữ lạnh để chờ hồi sinh.
Đến nay, câu hỏi “Khi nào khoa học đủ tiến bộ để làm sống lại cả một cơ thể bị đóng băng?” vẫn còn bỏ ngỏ.
Tuy nhiên Aaron Drake, Giám đốc y tế của tổ chức Alcor kỳ vọng: “Chúng ta có thể tạo ra một cơ quan nội tạng hay nuôi cấy một quả tim mới trong phòng thí nghiệm. Chúng ta có thể in 3D các tế bào. Có thể sau này chúng ta sẽ tái tạo được toàn bộ cơ thể của cô bé hoặc ít nhất là các cơ quan nội tạng để thay thế những cơ quan cũ, sau đó đưa bộ não vào cơ thể ấy”.
Tổng hợp