Chừng nào Việt Nam sẽ có casino và “công viên trên trời” như Singapore?

07 Tháng 8, 2012 | Người Việt đó đây

  

Vào khoảng đầu năm nay, rộ lên tin tập đoàn tài phiệt quốc tế đến Việt Nam vận động thành lập một sòng bài và một khu du lịch nghỉ mát quốc tế  tầm vóc cỡ  khu tổng hợp Marina Bay Sands ở Singapore nơi có “công viên hồ bơi trên trời” Sky Park mà TVTS đang nói tới qua loạt bút ký du lịch. Như tin từ VN cho hay thì người ta đã nói chuyện với lãnh đạo thành phố HCM, chỉ còn chờ ông thủ tướng dũng cảm gật đầu.

 

Tuy có rất nhiều ý kiến cho rằng mở casino như vậy không thích hợp với Việt Nam xét về mặt đạo đức, xã hội và an sinh, nhưng ở một nước độc tài mà giới lãnh đạo đặt quyền lợi của cá nhân, phe đảng trên hết thì không có chuyện gì mà không làm được, không xảy ra. Miếng mồi casino hấp dẫn chắc chắn sẽ làm cá cắn câu.

 

Sau đây là 4  bản tin của báo chí trong và ngoài nước về vấn đề này.

 

 

Las Vegas Sands muốn đầu tư 2 tỷ USD ở Việt Nam

 

  



(Tamnhin.net) – Tập đoàn xây dựng khách sạn, khu giải trí và sòng bạc lớn nhất thế giới Las Vegas Sands bày tỏ ý định xây dựng một khu phức hợp trị giá đến 2 tỷ USD tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Khu phức hợp Marina Bay Sands ở Singapore

 

Chủ tịch tập đoàn Sheldon Adelson đã trình bày ý tưởng này với Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải tại cuộc gặp vào chiều thứ Tư ngày 7/12.

Ông Adelson hiện đang thăm Việt Nam để vận động sự chấp thuận của chính quyền cho dự án này. Sau cuộc gặp với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông đã bay ra Hà Nội để trình bày ý tưởng dự án với các quan chức chính phủ Việt Nam.

Theo đó, Las Vegas Sands dự tính xây dựng một khu phức hợp bao gồm khách sạn, nhà hàng, khu triển lãm, hội chợ, khu hội nghị, trung tâm mua sắm, spa, khu thể thao, rạp hát, rạp chiếu bóng, bảo tàng, khu trò chơi, khu thể thao…

Tập đoàn Las Vegas Sands cho biết dự án này sẽ tương đương như khu phức hợp Marina Bay Sands ở Singapore về quy mô và tính chất. Tòa nhà ba khối được kết nối bằng hình ảnh một con thuyền trên đỉnh này nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp thế giới và trở thành một biểu tượng mới của Singapore sau khi hoàn thành vào tháng 6/2010.

Theo ý tưởng thiết kế ban đầu, công trình mà Las Vegas Sands muốn xây ở TPHCM sẽ có hình hai cánh buồm trên nền một hoa sen.

Lý do mà tập đoàn bất động sản giải trí và nghỉ dưỡng khổng lồ này quan tâm đến Việt Nam, theo ông Adelson, là vì đất nước này có rất nhiều tiềm năng xây dựng những cơ sở du lịch và nghỉ dưỡng phức hợp để thu hút du khách cũng như tổ chức hội nghị và hội chợ quốc tế.

Trong buổi gặp này, Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải đã khẳng định với ông Adelson rằng Thành phố Hồ Chí Minh là cửa ngõ giao thương của Việt Nam với khu vực Đông nam Á nói riêng và thế giới nói chung. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố lại tỏ ra dè dặt với việc khu phức hợp mà Las Vegas Sands dự kiến sẽ bao gồm cả các sòng bạc bởi việc này cần sự chấp thuận của chính phủ. Theo luật pháp, người dân Việt Nam bị cấm đánh bạc.

Ngoài Marina Bay Sands ở Singapore, tập đoàn Las Vegas Sands còn làm chủ nhiều công trình lớn trên thế giới như các khu nghỉ dưỡng và sòng bạc The Venetian, The Palazzo và Sands Expo ở Las Vegas, The Venetian Macao, Sands, và khách sạn Four Seasons trên bán đảo Macao.

Nếu dự án ở Thành phố Hồ Chí Minh thành hiện thực, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới mà Las Vegas Sands có khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với báo Thanh Niên hồi đầu năm 2011 ở Singapore, tỷ phú người Mỹ Sheldon Adelson đã thổ lộ:  “Tôi sẽ không bao giờ đầu tư từ 5-10 tỷ USD để mở sòng bạc ở một nơi mà người dân địa phương không được phép tiếp cận sòng bạc đó”.

Ông Adelson cũng nói là nếu được cho phép đầu tư ở Việt Nam,  thì ông sẽ chọn Thành phố Hồ Chí Minh vì ở đó có cơ sở hạ tầng tốt hơn.

 

Minh Châu (theo BBC)

 

 

 

Ông chủ Marina Bay Sands và dự án tỷ đô tại Việt Nam

 

(NhaSing.com) Xuất thân từ một cậu bé bán báo rong, doanh nhân Sheldon Adelson đã trở thành một trong những tỉ phú giàu nhất thế giới, với khối tài sản hiện là 25 tỷ USD. Trong danh sách xếp hạng các tỉ phú kiếm tiền giỏi nhất của Forbes 2011, ông đứng thứ 2 trong danh sách, với tài sản tăng thêm 14 tỉ USD. Ở độ tuổi 78, tỷ phú Adelson nổi tiếng với câu nói: “Tôi quá già để là một đứa trẻ, vì vậy hãy gọi tôi là thanh niên”…

 

Kiến trúc dự kiến cho khu nghỉ dưỡng phức hợp ở TP.HCM!

 

Chủ tịch Tập đoàn Las Vegas Sands tiết lộ kế hoạch đầu tư 2 khu nghỉ dưỡng phức hợp trị giá hang tỷ USD tại Việt Nam với tham vọng tạo ra những kiến trúc độc nhất vô nhị như Venetian Macau hay Marina Bay Sands mà tập đoàn này đã xây dựng ở Macau và Singapore. Ông cũng chia sẻ cởi mở về triết lý kinh doanh và cuộc sống đời thường của mình.

 

 Sự khác biệt

 

 

Vào tháng 12.2011, ông đã đến Việt Nam để thảo luận với các lãnh đạo cao cấp về việc tập đòan Sands sẽ đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Việt Nam. Vì sao ông lại chọn Việt Nam?

 

Tập đòan Sands của chúng tôi muốn đầu tư tại cả thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội để xây dựng khu phức hợp nghỉ dưỡng. Việt Nam chưa hề có khu phức hợp nghỉ dưỡng. Vì vậy, có sự hòa hợp giữa điều mà Việt Nam muốn và những gì chúng tôi có thể cung cấp. Việt Nam muốn thúc đẩy du lịch. Chúng tôi chuyên về du lịch và thúc đẩy du lịch. Vì vậy, rõ ràng có những lý do đầy đủ để chúng tôi có thể hợp tác với Việt Nam cùng phát triển lĩnh vực này.

 

Tại Singapore, nơi khu nghỉ dưỡng phức hợp Marina Bay Sands được khai trương vào tháng 6.2010, lượng khách du lịch đến quốc đảo này đã tăng lên 41% trong vòng 24 tháng qua. Và GDP của Singapore cũng tăng thêm 2% một năm. Singapore chỉ có 2 khu nghỉ dưỡng phức hợp. Và khu nghỉ dưỡng ngòai Marina Bay Sands chỉ có một trung tâm mua sắm quy mô nhỏ và một công viên giải trí, chủ yếu thu hút trẻ nhỏ. Nhưng khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands của chúng tôi lại nhằm đến đối tượng doanh nhân và du khách sang trọng.

 

Ông đã thực hiện nghiên cứu thị trường nào tại Việt Nam hay chưa?

 

 

Tôi muốn đến Việt Nam trước hết, để có cảm nhận cá nhân của mình với tư cách là một người có thâm niên trong lĩnh vực phát triển nghỉ dưỡng phức hợp, xem liệu có tương lai và triển vọng cho kế hoạch đầu tư.  Và tôi đã rời Việt Nam với một niềm tin rằng triển vọng thực sự đang chờ đợi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt lớn nếu được phép đầu tư tại VN.

 

Tôi đã làm việc trong ngành kinh doanh trong suốt 66 năm qua. Đó là cả một chặng đường dài. Tôi biết tôi là một ông già, nhưng nó cũng có điều hay vì nó giúp tôi có nhiều kinh nghiệm thực tế. Tôi không cần đến một nghiên cứu thị trường. Tôi chỉ đến, cảm nhận và đánh giá từ chính bản năng kinh doanh rằng Việt Nam thực sự là một điểm đến đầu tư rất đáng để mạo hiểm.

 

Các khu nghỉ dưỡng phức hợp của tập đòan Sands thường mang những kiểu kiến trúc vô cùng độc đáo. Đơn cử như Marina Bay Sands tại Singapore với hình dáng con tàu trên cao, nơi đặt Công viên Thiên đường độc đáo. Còn tại Venetian Macao là mô hình thu nhỏ của thành phố Venice. Vậy hình dáng mà ông dự định lựa chọn cho khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam là gì?

 

Ý tưởng của chúng tôi là phải xây dựng được một công trình mang nét đặc trưng của thành phố. Và lý do khiến chúng tôi quyết định chọn mô hình tòa nhà giống như những cánh buồm căng gió trên một con thuyền là bởi sông Sài Gòn và mặt nước là một phần không thể thiếu của thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tại Hà Nội, chúng tôi chưa đưa ra mô hình kiến trúc cho dự án, nhưng các kiến trúc sư của chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức để sớm đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu thành công, đây sẽ là dự án có khỏan đầu tư lớn nhất từng được thực hiện tại Việt Nam.

 

Ông có thể tiết lộ về con số đầu tư dự kiến cho dự án?

 

Rất khó để có thể công bố với bạn con số chính xác. Bởi tôi vẫn chưa có thông tin cuối cùng về chi phí xây dựng, về chi phí của việc thực hiện kế hoạch. Một trong những vấn đề phát sinh chính là lạm phát. Theo tôi được biết, lạm phát trong năm 2011 của Việt Nam đã lên đến gần 20%, vì vậy rất khó để đưa ra dự đoán. Nhưng tôi có thể cung cấp một con số dự đoán, với khỏan đầu tư tối thiểu cho mỗi tòa nhà là 2 tỉ USD. Vì vậy, tính tổng đầu tư cho việc hòan tất cả 2 khu phức hợp có thể vào khỏang 5-6 tỉ USD. Khu phức hợp The Venetian Macau đã được xây dựng với số vốn 2,5 tỉ USD. Còn khu Marina Bay Sands có chi phí 5,5 tỉ USD.

 

Về dự án đầu tư tại Việt Nam, chúng tôi vẫn đang thực hiện các nghiên cứu để có những ước tính cụ thể. Chẳng hạn như sẽ xây dựng bao nhiêu phòng khách sạn? Chúng tôi muốn mình không bị chìm lấp giữa các khách sạn khác, nhưng chúng tôi không muốn là đối thủ cạnh tranh. Thực tế, khi xây dựng Marina Bay Sands tại Singapore, nhiều khách sạn đã lo ngại rằng chúng tôi sẽ nẫng mất nguồn khách của họ. Nhưng mọi việc không diễn ra như vậy. Ngành du lịch tại Singapore đã phát triển bền vững hơn và Marina Bay Sands đã giúp đưa Singapore trở thành điểm đến thân thiện hơn, cuốn hút hơn với du khách khi đến đây.

 

Tôi vẫn phải khẳng định lại rằng quyết định vẫn thuộc về chính phủ và người dân Việt Nam. Các bạn có tòan quyền bày tỏ muốn, hay không muốn khu phức hợp của chúng tôi. Nhưng từ những kinh nghiệm tôi đã có được tại Las Vegas, Macau và Singapore, tôi có thể khẳng định rằng những công trình nghỉ dưỡng phức hợp mà tôi xây dựng đều mang đến rất nhiều tiện ích và thay đổi hòan tòan diện mạo du lịch tại địa phương.

 

 Và Sands là nhà phát triển và xây dựng khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu thế giới. Ngay cả Macau được mệnh danh là thiên đường sòng bài trên thế giới, song khu phức hợp Venetian Macau cũng đã góp phần thay đổi những quan niệm của người dân. Chúng tôi đã mang đến một khu phức hợp lồng ghép sự lãng mạn của mô hình thành Venice thu nhỏ, cùng với những hợp phần đa dạng của nhà hát, khu bảo tàng, sân vận động, đáp ứng mọi nhu cầu về du lịch nghỉ dưỡng, sự kiện của bất cứ du khách nào. Khi tôi xây dựng Venetian Macau tại Dải Cotai, khu vực này khi đó chỉ mênh mông nước và đầm lầy. Không có ai muốn xây dựng tại đây. Tôi đã lấp biển, xây dựng một công trình tuyệt đẹp. Và giờ đây, tất cả mọi người đều muốn đổ xô đến Dải Cotai nhưng không còn đất trống.

 

Nếu được cấp phép, theo ông công trình sẽ phải mất thời gian bao lâu để xây dựng?

 

Chúng tôi chưa rõ. Thông thường, khi dự án được thông qua, chúng tôi thường xây dựng một khách sạn với khỏang 1.600-1.800 phòng, với một khỏang đất dự trữ hợp lý để có thể tiếp tục cho việc nâng cấp sau này lên thành khu vực khách sạn với khỏang 3.000 phòng hoặc hơn. Nhưng nếu chúng tôi quyết định ban đầu chỉ xây dựng khách sạn nhỏ với chừng 60-800 phòng, chúng tôi có thể sẽ cần khỏang 2 năm để xây dựng kể từ thời điểm bất đầu khởi công.

 

Tôi không biết sẽ cần mất bao nhiêu thời gian để chờ giấy phép từ chính phủ để có thể thực hiện dự án, nhưng thực tế là chúng tôi có thể cần khỏang 6 tháng đến 1 năm để lên kế hoạch và thêm 2 năm nữa để xây dựng. Vì vậy, tổng thời gian có thể sẽ vào khỏang 3,5 năm để hòan tất hợp phần đầu tiên. Tất cả mọi việc sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ sẽ quyết định khi nào và thời điểm nào. Tôi tin rằng Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến dự án mà chúng tôi đang theo đuổi. Và Chính phủ Việt Nam cũng muốn chúng tôi, theo tôi hiểu, phát triển dự án này dù rằng chúng tôi chưa nhận được sự đồng ý chính thức.

 

Theo tôi được biết, trung tâm vui chơi có thưởng đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại nguồn lợi chính cho các khu phức hợp nghỉ dưỡng của ông như Las Vegas Sands, Marina Bay Sands hay Venetian Macau.  Tuy nhiên cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa cho phép người dân địa phương vào sòng bài. Liệu đây có phải là rào cản cho dự án của ông?

 

 Trung tâm vui chơi có thưởng (gaming center) là một yếu tố không thể thiếu cho các khu nghỉ dưỡng phức hợp của chúng tôi, nếu được xây dựng. Và đó là một hợp phần cần thiết, hay nói đúng hơn là nơi duy nhất mang lại nguồn lợi để có thể hỗ trợ cho các khu vực không mang lại lợi nhuận khác như các khu trung tâm hội nghị, hội thảo, các khu bảo tàng…

 

Việt Nam có quyền quyết định muốn hay không muốn casino

 

Một thực tế là Việt Nam vẫn bị thiệt hại hàng tỉ USD do tình trạng người dân sang Campuchia đánh bạc trái phép. Ông có bình luận gì về điều này?

 

Tôi nghĩ đây là thực tế cũng đã xảy ra tại Mỹ, nơi có khoảng 32-33 bang cho phép đánh bạc hợp phép. Và những bang còn lại phản đối sự tồn tại của hình thức vui chơi này đã phải chứng kiến nguồn tiền của họ “chảy máu” sang các bang cho phép đánh bạc hợp pháp. Và giờ đây, đã có thêm 3-4 bang của Mỹ sửa lại luật và cho phép đánh bạc hợp pháp. Nhưng điều tôi muốn nói là tình trạng chơi bài diễn ra ở bất cứ nơi nào. Singapore, quốc đảo luôn nằm trong danh sách những quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới, cũng từng cấm đánh bạc. Nhưng Chính phủ Singapore sau đó đã thay đổi và cho phép mở ra các casino vì họ hiểu đây là một yếu tố cần thiết để bổ trợ cho các hợp phần khác của khu phức hợp nghỉ dưỡng – vốn không tạo ra lợi nhuận.

 

Rõ ràng, các khu triển lãm và hội nghị không tạo ra tiền của. Những khu vực triển lãm và bảo tàng quy mô luôn cần phải được tài trợ. Các khu vực giải trí cũng không tạo ra tiền. Để đảm bảo nguồn tài chính cho những khu vực này, chúng tôi cần tìm nguồn tiền. Và nó không đến từ nơi nào khác ngòai sòng bài.

 

Thực chất, tình trạng cá độ diễn ra ở mọi nơi, mọi quốc gia. Ví dụ như Hàn Quốc và Nhật Bản còn có cả trò chơi cá độ đua xe đạp. Thêm vào đó, mọi quốc gia đều tồn tại những sòng bài trái phép, nơi chính phủ không thể thu thuế và thường phát sinh các tệ nạn xã hội. Trong khi đó, những khu nghỉ dưỡng phức hợp mà chúng tôi xây dựng sẽ tạo ra công việc, tạo ra cơ hội cho người dân địa phương, thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch, tạo ra những trung tâm hội thảo và hội nghị lớn.

 

 

Hãy nghĩ về tình huống ở Singapore – quốc gia nơi chính phủ đưa ra những quy định ngặt nghèo về đánh bạc. Để đảm bảo sự hài hòa với pháp luật địa phương, chúng tôi đã quy định những công dân Singapore đều phải trả 100$ Singapore để mua vé vào sòng bài trong một ngày. Quy định này được đặt ra nhằm ngăn chặn người dân Singapore đánh bài. Chúng tôi không muốn kiếm tiền từ những người dân nghèo. Chúng tôi muốn giúp cải thiện cuộc sống cho họ, tuyển mộ họ trở thành các nhân viên của Sands, thay vì trở thành những người chơi bài. Đó là lý do chúng tôi đặt ra mức lệ phí để ngăn chặn người nghèo tham gia cờ bạc.

 

Tuy nhiên ở Việt Nam, một thực tế là mọi người đều cho rằng cờ bạc là một hành động xấu. Tôi rất ngạc nhiên khi biết ông vốn được mệnh danh là Vua cờ bạc của thế giới, nhưng lại chưa từng đánh bạc. Vì sao?

 

Tôi không vào sòng bài. Nhưng trên thực tế, tôi là con bạc lớn nhất thế giới. Bởi vì khi những người chơi vào trong sòng bài, họ sẽ phải chơi với một ai đó. Và “ai đó” chính là tôi. Nếu người Việt Nam nghĩ vào sòng bài là xấu, vậy vì sao họ lại thấy chơi xổ số là hết sức bình thường và hợp pháp? Đó là câu hỏi. Bởi  trên thực tế, khi vào sòng bài, bạn đánh cược 1 USD, nếu thắng, bạn sẽ được nhận lại cả 1 USD. Còn theo một thống kê bình quân khi chơi xổ số, nếu bạn đánh cược 1 USD, thì phần thưởng khi thắng cuộc chỉ có 50 cent. Thêm vào đó, cơ hội để chiến thắng chỉ là 1/100.000. Cơ hội thắng giải là rất hiếm.

 

Tại Singapore, khu vực sòng bài có vị trí rất khiêm tốn. Tại Macau, điều đầu tiên đập vào mắt du khách khi bước vào khu nghỉ dưỡng phức hợp là sòng bài. Nhưng tại Singapore, các bạn phải tìm mới thấy.  Trên thực tế, khu sòng bài chỉ chiếm hơn 2% tổng diện tích của khu phức hợp. Còn tại Venetian Macau, khu vực sòng bài chiếm khoảng 4% diện tích và đây là sòng bài lớn nhất thế giới.

 

Chính phủ và người dân Việt Nam có quyền đưa ra quyết định muốn, hay không muốn sòng bài. Nhưng nếu chúng tôi xây dựng khu phức hợp nghỉ dưỡng tại Việt Nam, casino là yếu tố cần bởi nó sẽ bổ trợ tài chính cho các hợp phần khác không tạo ra tiền bạc như nhà hát, bảo tàng…

 

Tôi đã được gặp nhiều ngừơi Việt Nam hiện đang làm việc cho Venetian Macau. Nếu như ông có thể được cấp phép xây dựng tại Việt Nam, dự án của ông sẽ góp phần như thế nào trong việc cải thiện và nâng cao cơ hội việc làm cho người dân Việt Nam?

 

Tôi hòan tòan đồng ý rằng những nhân viên Việt Nam rất tuyệt vời. Họ chăm chỉ, thân thiện và rất có trách nhiệm.  Macau là một vùng lãnh thổ nhỏ, với dân số ít, nên chúng tôi phải tuyển dụng thêm nhân công nước ngòai đến làm việc tại đây. Và đứng đầu trong danh sách nhân viên tốt nhất là Philippines và Việt Nam.

 

Tôi chưa thể nói về khả năng tuyển dụng nhân công của dự án tại Việt Nam. Trung bình, các khu phức hợp của Sands thường tuyển dụng chừng 12-14 nghìn nhân viên cả trực tiếp và gián tiếp. Chẳng hạn như tại Marina Bay Sands, chúng tôi có chừng 8-9 nghìn nhân viên làm việc trực tiếp. Bên cạnh đó, chúng tôi có khỏang 5-7 nghìn nhân viên làm việc tại các khu vực khác do bên thứ ba điều hành.

Khi nào thì ông dự kiến quay trở lại Việt Nam để tiếp tục xúc tiến đầu tư?

 

Các nhân viên của tôi đã trở lại Việt Nam hai lần kể từ sau khi tôi đến Việt Nam vào tháng 12.2011. Các bạn biết đấy, tôi không phải là người bàn thảo về chi tiết công việc. Tôi chỉ hát và nhảy thôi (cười lớn).

 

Nói thật nhé, tôi luôn sẵn sàng quay lại Việt Nam khi tôi cần phải quay lại. Tôi sẽ đến Việt Nam khi chính phủ của các bạn truyền đi thông điệp rằng họ muốn có các cuộc thảo luận cuối cùng về dự án. Tôi sẽ quay trở lại lập tức khi họ yêu cầu. Đó không phải là vấn đề. Tôi đã quá quen với các chuyến bay.

 

Kiếp sau tôi muốn thành đàn ông Việt Nam

 

Người Việt Nam có câu nói đằng sau một người đàn ông thành đạt là bóng dáng của một người phụ nữ. Vậy còn ông thì sao?

 

Tôi đã là doanh nhân thành đạt trước khi tôi gặp vợ tôi hiện nay. Nhưng tôi may mắn hơn nhiều kể từ khi kết hôn với bà ấy. Bà ấy là bà chủ của tôi. Bà ấy luôn nói tôi phải làm gì. Tôi biết ở VIệt Nam, đàn ông là người cầm cân nảy mực trong gia đình. Nên kiếp sau tôi muốn trở thành đàn ông Việt Nam. Tôi sẽ trao hết tiền bạc cho vợ tôi, chỉ cần bà ấy để tôi làm ông chủ trong gia đình. Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả.

 

Triết lý kinh doanh của ông là gì?

 

Đó là tạo ra những lĩnh vực kinh doanh mới và luôn làm mọi việc một cách khác biệt. Làm những điều mà trước đó chưa có ai làm. Chẳng hạn chưa từng có ai trên thế giới này nghĩ đến việc xây dựng những khu phức hợp nghỉ dưỡng trước tôi. Tôi đã làm thay đổi bộ mặt của Las Vegas và Macau với những khu phức hợp nghỉ dưỡng Las Vegas Sands và Venetian Macau. Như tôi đã đề cập trước đó, tôi còn có một trung tâm nghiên cứu y tế. Tôi luôn có một đội ngũ các nhà bác học lớn, chẳng hạn như 6-7 người phối hợp cùng với nhau, từ những viện nghiên cứu khác nhau, ví dụ từ Viện John Hopkins, từ Anh, từ Israel, và họ cùng phối hợp để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời.

 

Triết lý kinh doanh của tôi là luôn tạo ra giá trị gia tăng bằng cách thực thi nó theo cách chưa ai làm trước đó.

 

Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Cả gia đình tôi gồm 6 người phải ngủ trong một buồng chỉ rộng chừng vài mét vuông. Tất cả chỉ có 1 cái giường và 4 đứa trẻ chúng tôi phải ngủ trên sàn.  Tôi đã chứng kiến cách bố mẹ tôi cật lực làm việc để nuôi các con vì vậy tôi luôn đánh giá cao những người lao động. Tôi muốn tất cả những nhân viên của tôi được hạnh phúc. Tôi luôn nghĩ đến cha mẹ tôi, dù họ đã qua đời, mỗi khi tôi nghĩ đến các nhân viên của tôi. Tôi không muốn chỉ là ông chủ của họ. Tôi muốn giúp họ có một cuộc sống hạnh phúc.

 

(Nguồn: Tuần Việt Nam)

 

 

 

Đại gia Mỹ tiết lộ lý do muốn xây casino ở Việt Nam

 

 

“Thành thực mà nói, cơ hội mà chúng tôi nhìn thấy tại Việt Nam đó là có những bộ phận xã hội có thể chi trả được để tham gia một cách có trách nhiệm vào các hoạt động vui chơi có thưởng và vì vậy, họ không nên bị cấm vào sòng bài”.

Ông George Tanasjevich, CEO của Marina Bay Sands, Giám đốc Phát triển toàn cầu của Las Vegas Sands (LVS) trao đổi với các nhà báo Việt Nam về dự án xây khu nghỉ dưỡng phức hợp trị giá 6 tỷ USD của tập đoàn này tại Việt Nam.

 

Việt Nam có thể học bài học của Singapore

 

Các dự án trò chơi có thưởng đang là vấn đề nóng và gay tranh cãi ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là trên báo chí. Ông có theo dõi cuộc tranh luận này không?

 

Có, chúng tôi vẫn theo dõi các tin tức ở Việt Nam.Tôi nghĩ khi mà Việt Nam đang ở trong giai đoạn sơ khởi như hiện nay, điều cực kỳ quan trọng là thu thập tất cả các thông tin cần thiết và đảm bảo rằng các bạn đang xem xét dựa trên các thực tế chứ không phải là những suy diễn. Và nếu Việt Nam bắt đầu từ cách đi này, các bạn có thể có một cuộc tranh luận phù hợp để đưa ra quyết định đúng.

 

Dự án của ông sẽ phải đối mặt với vấn đề pháp lý ở Việt Nam hiện nay vì cờ bạc là bất hợp pháp đối với người dân bản địa. Chính phủ Việt Nam hiện đang xem xét, cân nhắc về loại hình này và mới đây, Bộ trưởng Tài chính VN đã sang thăm Singapore để tham khảo mô hình này. Bình luận của ông?

 

 

 

George Tanasjevich, CEO của Marina Bay Sands

 

Theo tôi hiểu thì vấn đề gây tranh cãi hiện nay về sòng bạc có liên quan đến các vấn đề xã hội. Singapore có thể cung cấp cho Việt Nam một mô hình tốt để nghiên cứu, bởi vì nước này đã rất thành công trong việc tạo ra một hệ thống an sinh xã hội được thiết kế nhằm ngăn người dân không đến casino quá nhiều, thậm chí còn cấm một số nhóm đối tượng tham gia các hoạt động này. Ở Singapore có hệ thống đánh thuế vào cửa, theo đó các công dân Singapore phải trả phí vào cửa để được vào casino trong một thời gian nhất định (ví dụ 100 đô la Sing tiền vé vào cửa cho 24h ở casino).

 

Như vậy, rõ rang là có nhiều vấn đề mà một thị trường mới như Việt Nam có thể xem xét và tích hợp vào hệ thống quy định đối với casino. Việt Nam cần phải quyết định điều chỉnh như thế nào là hợp lý. Có thể có một số điều giống với Singapore và cũng có thể có những điểm khác.

 

Tôi nghĩ chính quyền nên định hướng rõ đâu là những bộ phận xã hội không được phép vào casino và đâu là những người có thể. Thành thực mà nói, cơ hội mà chúng tôi nhìn thấy tại Việt Nam đó là có những bộ phận xã hội có thể chi trả được để tham gia một cách có trách nhiệm vào các hoạt động vui chơi có thưởng và vì vậy, họ không nên bị cấm vào sòng bài.

 

Có những nhóm xã hội khác, do thu nhập thấp và những hoàn cảnh xã hội đặc biệt không phù hợp để tham gia vào các hoạt động sòng bài, thì không nên được phép vào casino. Chúng tôi cũng không muốn họ là khách hàng của mình.

 

Tuy nhiên, những người không đủ điều kiện vào sòng bài như những người chơi có thể trở thành các nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi muốn tuyển mộ họ, trao cho họ việc làm, giúp họ có tiền lương để hỗ trợ gia đình và tiếp tục học tập. Đó là điều chúng tôi muốn làm cho những người không thích hợp để trở thành khách hàng tại các khu trung tâm vui chơi có thưởng của mình.

 

– Casino cũng là những chủ đề gây tranh cãi ở Singpapore trước khi quốc đảo này đồng ý cho triển khai hai khu nghỉ dưỡng phức hợp. Ông có thể chia sẻ về cách mà các ông đã thuyết phục chính phủ Singapore nói có với dự án của các ông?

 

Chính phủ Singapore đã tự đưa ra quyết định của mình. Họ đã đi đến nhiều quốc gia trên thế giới nơi có các trung tâm vui chơi dạng sòng bài và đã nghiên cứu kỹ lưỡng về những gì tốt, những gì xấu. Qua đó, họ hiểu rất rõ về ngành công nghiệp vui chơi có thưởng vốn đã phát triển trong nhiều thập kỷ qua – về những sai lầm và những thành công. Sau khi hoàn tất việc nghiên cứu, họ nhận định rằng những lợi ích từ các khu nghỉ dưỡng phức hợp bao gồm sòng bài lớn hơn rất nhiều so với các tác động tiêu cực.

 

Trên thực tế, có nhiều cách đê giảm thiểu những tác động tiêu cực mà đôi khi dư luận quá chú trọng đến nó, thông qua việc chọn lựa các nhà đầu tư phù hợp và thiết lập những khung pháp lý đúng đắn cho việc điều hành sòng bài. Họ cho đây là cơ hội để tăng cường tính cạnh tranh nhằm thu hút các du khách quốc tế đẳng cấp. Họ hiểu rằng họ cần phải tiếp tục tìm ra những con đường khác biệt để cạnh tranh quốc tế nếu như họ vẫn muốn duy trì nền kinh tế phát triển như trong quá khứ. Và họ đã quyết định phát triển mạnh ngành công nghiệp du lịch.

 

Và kết quả rất ấn tượng và đến ngay lập tức. Ngay trong năm đầu tiên hoạt động của các khu nghỉ dưỡng ở Singapore, số lượng du khách nước ngoài đến quốc đảo này đã tăng 20% vào năm 2010. năm 2011, Singapore đón 13,2 triệu lượt du khách, với tỉ lệ tăng trưởng chừng 13%. Số lượng khách du lịch đến với quốc đảo này không ngừng tăng lên và số tiền mà họ chi phí ở đây đã góp phần kích thích sự phát triển của nền kinh tế. Điều này đã tạo nên sức bật trên khắp quốc đảo.

 

 

Theo đánh giá của tờ The Economist, Marina Bay Sands đã tạo ra hơn 37.000 công ăn việc làm trên toàn quốc đảo. Và các bạn có thể thấy những lợi ích thiết thực được tạo ra từ đó. Khi Singapore nhận ra cơ hội này, họ không muốn mất thời gian chờ đợi. Khi họ quả quyết, họ đưa ra quyết định nhanh chóng và hiện đã có hai khu nghỉ dưỡng phức hợp lớn tại đây.

 

Một tiến trình cẩn trọng

 

Đến nay dự án của các ông đã nhận được tín hiệu tích cực nào từ Chính phủ chưa?

 

Chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận với các quan chức chính phủ để giúp họ hiểu ngành công nghiệp của chúng tôi và làm thế nào chúng tôi vận hành một khu nghỉ dưỡng phức hợp tương thích với một thị trường cụ thể, làm thế nào chúng tôi quản lý phần casino trong đó và triển khai hiệu quả các biện pháp bảo vệ xã hội. Đó thực sự là một tiến trình cẩn trọng mà chính phủ phải đi qua để hiểu được ngành công nghiệp này và đưa ra quyết định đúng đắn.

 

– Cho đến nay, hầu hết các dự án vui chơi có thưởng ở Việt Nam đều được đặt tại các khu vực hẻo lánh hoặc những địa điểm du lịch hay ven biển. Nhưng như thông báo từ Las Vegas Sands, dự án của các ông sẽ tập trung vào hai thành phố đông dân cư nhất của Việt Nam là Hà Nội và Hồ Chí Minh City. Tại sao?

 

Môi trường đô thị là nơi mô hình kinh doanh của chúng tôi hoạt động hiệu quả nhất. Các khu nghỉ dưỡng phức hợp của tập đoàn LVS chú trọng vào cả các đối tượng du khách nghỉ dưỡng và các du khách thương nhân. Chúng tôi muốn đầu tư hàng tỉ dollar để tạo nên những mô hình kiến trúc độc đáo và hài hòa với cảnh quan để có thể thu hút khách du lịch. Đổi lại, chúng tôi cần được hoạt động tại một thị trường có những liên kết mạnh với các thị trường bên ngoài nơi mà chúng tôi hoạt động. Vì vậy, các sân bay quốc tế là một yếu tố quan trọng đối với hoạt động của các khu phức hợp nghỉ dưỡng LVS.

 

Các điểm đến du lịch ở nơi hẻo lánh, có khoảng cách xa đô thị không cung cấp được những yếu tố nền tảng này và không phù hợp với mô hình hoạt động của chúng tôi, khiến nó không thể mang lại được các kết quả tích cực đối với ngành du lịch nước sở tại như những gì chúng tôi đang đóng góp cho Singapore hiện nay.

 

– Thực tế là dư luận vẫn hồ nghi về lý do thực sự của việc vì sao LVS quá “đam mê” xây dựng các khu phức hợp nghỉ dưỡng tại Việt Nam, đặc biệt là dự định xây liền 2 khu nghỉ dưỡng ở cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, trong lúc thực tế mới chỉ có một vài khu nghỉ dưỡng phức hợp kiểu này được xây trên thế giới. Ông có thể tiết lộ lý do chủ yếu khiến ông muốn đầu tư tại Việt Nam?

 

Chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam là một trong những điểm đến rất hấp dẫn cho du lịch hiện nay. Chúng tôi cũng cho rằng Việt Nam đang phát triển mạnh. Việt Nam có một nền lịch sử văn hóa lâu dài và có rất nhiều những địa danh hấp dẫn du khách quốc tế. Chúng tôi nghĩ rằng khu phức hợp nghỉ dưỡng của LVS có thể là một yếu tố mạnh thu hút thêm các du khách quốc tế đến và trải nghiệm những dịch vụ chúng tôi có thể mang lại, đồng thời hiểu biết sâu sắc hơn về Việt Nam và những yếu tố văn hóa, lịch sử tuyệt vời mà đất nước của các bạn có.

 

Chúng tôi cũng rất thích vị trí địa lý của Việt Nam. Chúng tôi nghĩ Việt Nam có một vị trí rất đắc địa ở Châu Á, nơi đang dẫn đầu thế giới về sức phát triển kinh tế. Đây là khu vực tuyệt vời để có mặt trong thế giới hiện nay.

 

Thêm vào đó, đúng như bạn đã đề cập, hiện thế giới chỉ có rất ít những điểm đến du lịch nghỉ dưỡng phức hợp như mô hình mà chúng tôi đang cung ứng hiện nay, vì vậy, tôi nghĩ nhu cầu hiện vẫn đang vượt xa nguồn cung. Và tôi nghĩ chúng tôi có thể mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Chúng tôi có thể đến đó và tạo ra hàng chục nghìn việc làm và tạo thêm năng lượng kinh tế cho thị trường. Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng còn tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người Nam. Chúng tôi nghĩ, trên các khía cạnh đó, dự án của LVS sẽ giúp Việt nam thịnh vượng hơn và tiếp tục hướng phát triển vững mạnh như hiện nay cho tương lai.

Việt Nam là một thị trường quan trọng

 

– Nhưng tôi nghĩ những nước khác trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc hay Nhật Bản đều có thể đáp ứng được nhu cầu của LVS. Tại sao ông vẫn muốn xây đến 2 khu phức hợp ở VN?

 

Bạn lại đúng thêm một lần nữa. Có rất nhiều những điểm đến hấp dẫn trong khu vực Châu Á và chúng tôi cũng đang xúc tiến việc tìm kiếm cơ hội tại đó song song với Việt Nam. Nhưng như tôi đã đề cập, Châu Á vẫn đang rất thiếu các khu nghỉ dưỡng phức hợp và có rất nhiều cơ hội để phát triển thêm các dự án tại đây. Vì vậy, chúng tôi mong muốn được đẩy mạnh sự hiện diện của LVS tại Châu Á. Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng trong khu vực mà chúng tôi muốn có mặt.

 

Ông sẽ kiên trì đến mức nào với dự án của mình nếu như có thể phải mất đến hàng năm mới có thể được thông qua?

 

Chúng tôi tôn trọng tiến trình ra quyết định của chính phủ và hiểu rằng đây là quyết định của Chính phủ và người Nam. Chúng tôi giữ quan điểm rằng các khu nghỉ dưỡng phức hợp có thể mang lại đóng góp lớn cho nền kinh tế và góp phần tạo ra những tác động tích cực.

 

Chúng tôi hiểu rằng Việt Nam không thể thực hiện các dự án này ngay lập tức, nhưng cũng không thể quá muộn. Hiện nay, đây là thời điểm rất tốt để triển khai các dự án này, vì các ngân hàng đang đồng ý cho vay, các công ty đầu tư đã sẵn sàng thực hiện việc phát triển mô hình này và có những bài học thành công tại Singapore mà Chính phủ và người Nam có thể xem xét để hiểu rõ hơn về tác động tích cực của nó với nền kinh tế.

 

Vì vậy, chúng tôi cho rằng việc trì hoãn thực hiện các dự án này cũng song hành với việc thu hẹp cơ hội và các bạn có thể sẽ mất đi thời cơ trở thành những người đi tiên phong trong ngành công nghiệp này và đưa ngành du lịch Việt Nam tăng trưởng.

 

– Đâu là lộ trình hay khung thời gian của các ông cho dự án tại VN?

 

Chúng tôi chưa đưa ra thời gian biểu cụ thể cho dự án này, vì như tôi đã đề cập, nó không phụ thuộc vào LVS mà là quyết định của chính phủ và người Nam. Những gì chúng tôi đang cố gắng làm đó là thúc đẩy tiến trình và cung cấp những thông tin xác thực nhất về ngành công nghiệp này, về cách chúng tôi kiểm soát trung tâm vui chơi có thưởng và về những hồ sơ hoạt động của nó. Chúng tôi luôn cởi mở trong việc cung cấp thông tin cho chính quyền sở tại về những gì chúng tôi đang thực hiện và những lợi ích mà mô hình nghỉ dưỡng phức hợp có thể mang lại cho xã hội bản địa. Hy vọng, mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp.

 

(Nguồn: Dân Trí/ tinmoi.vn)

 

 

 

Dự án của Las Vegas Sands nhắm tới khách quốc tế

 

 

Nguồn thu chính cho các dự án giải trí phức hợp của Tập đoàn Las Vegas Sands (Mỹ) tại Việt Nam sẽ từ du khách quốc tế, chứ không phải từ người dân sở tại.

 

Tỷ phú Sheldon Adelson, Chủ tịch  Las Vegas Sands đã khẳng định như vậy khi trả lời phóng viên Báo Đầu tư tại Macau, khi dự lễ khai trương phần còn lại trong quần thể khu phức hợp giải trí tại đây tuần qua.  “Giống như khu giải trí phức hợp Marina Bay Sands ở Singapore, nguồn thu chủ yếu cho dự án tại Việt Nam của chúng tôi, nếu được cấp phép thực hiện, sẽ là từ du khách quốc tế”, ông Sheldon Adelson nhấn mạnh.

 

Mô hình hoạt động cho các dự án mà Las Vegas Sands  đang muốn đầu tư tại Việt Nam cũng tương tự như Dự án Marina Bay Sands của Tập đoàn này tại Singapore, nơi nguồn khách chủ yếu là du khách quốc tế và Tập đoàn vẫn tuân thủ những điều luật khắt khe của Chính quyền Singapore trong việc cho người vào casino, đặc biệt là người dân bản xứ.

 

Hiện Việt Nam đang là một trong 3 quốc gia tại châu Á (bên cạnh Nhật Bản và Hàn Quốc) mà Las Vegas Sands đang nhắm đến để phát triển các dự án nghỉ dưỡng phức hợp (IR), nơi tích hợp hàng loạt các dịch vụ như mua sắm, nghỉ dưỡng, triển lãm, hội nghị, giải trí và casino.

 

“Casino chỉ là một phần nhỏ trong cả quần thể, nhưng nếu thiếu casino, một dự án IR sẽ không thể sống sót”, tỷ phú sòng bài này nhấn mạnh và khẳng định, Việt Nam có tiềm năng lớn để thúc đẩy du lịch và đang ở thời điểm “chín muồi” để thúc đẩy ngành dịch vụ này, đặc biệt là du lịch MICE (du lịch kết hợp với tổ chức hội nghị, hội thảo).

 

 

“Tôi rất ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam trong chuyến thăm vào tháng 12 năm ngoái, song Việt Nam đang khai thác tiềm năng của mình một cách rất kém hiệu quả, khi có tới gần 90 triệu dân mà chỉ đón được hơn 6 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm. Việt Nam muốn thúc đẩy du lịch, cần thúc đẩy du lịch và đó chính là chuyên môn của chúng tôi. Sau khi chúng tôi xây dựng Dự án Marina Bay Sands, lượng khách quốc tế đến Singapore đã tăng từ 9 triệu lên 13 triệu lượt/năm”, ông Sheldon Adelson cho biết.

 

Ông Sheldon Adelson cũng tiết lộ, nếu như Las Vegas Sands tự hào về việc biến một phần sa mạc cằn cỗi ở bang Nevada trở thành một thành phố giải trí Las Vegas nổi tiếng thế giới; biến vùng đầm lầy ven biển “vô giá trị” ở Macau trở thành Dải Cotai lung linh, huyền ảo và tấp nập suốt ngày đêm; góp phần biến khu Vịnh Marina trở thành một trung tâm tài chính, giải trí, biểu tượng mới của cả Singapore thì tại Việt Nam, đơn giản hơn, đó chỉ là việc nơi đây “phù hợp một cách chuẩn xác để phát triển IR” hay nói một cách đơn giản hơn là “trái cây đã chín”.

 

Khẳng định chưa nhận được thêm bất cứ thông tin chính thức nào từ Việt Nam kể từ khi đệ trình ý tưởng đầu tư 2 khu giải trí phức hợp tại Hà Nội và TP.HCM tới các cấp cao nhất của Chính phủ hồi tháng 12/2011, đại diện của Las Vegas Sands cho biết, Tập đoàn vẫn đang trong giai đoạn cung cấp thông tin cho Chính phủ và người dân Việt Nam về mô hình IR.

 

(nguồn: hapi.gov.vn)