Sau gần hai năm suy thoái kinh tế, quỹ dự trữ của chính phủ Nga đã sụt giảm xuống chỉ còn 32.2 tỉ Mỹ kim trong tháng 9.2016.
Theo CNN, đây là thông báo mới nhất từ Bộ tài chính Nga. Con số này là mức sụt giảm đáng kể nếu so với mức 91.7 tỉ Mỹ kim hồi tháng 9.2014, tức là ngay trước thời điểm giá dầu thế giới bắt đầu lao dốc.
Tình hình vẫn đang tiếp tục tệ hơn. Các chuyên gia phân tích ước tính khoản quỹ này sẽ còn rơi xuống mức chỉ còn 15 tỉ Mỹ kim vào cuối năm nay rồi sau đó sẽ cạn kiệt hoàn toàn.
Nhà kinh tế học Ondrej Schneider thuộc Viện Tài chính quốc tế nhận định: “Với tỉ lệ hiện tại, quỹ này sẽ hết vào giữa năm 2017, có thể vài tháng sau đó”.
Quỹ dự trữ của chính phủ Nga là khoản quỹ được lập ra để chi dùng cho những thiếu hụt ngân sách quốc gia vào thời điểm lợi nhuận từ dầu và khí đốt giảm.
Ngân sách năm 2016 của Nga được dự trù trên cơ sở giả định nước này có thể bán được dầu với giá 50 Mỹ kim/thùng. Tuy nhiên giá dầu trung bình trong 8 tháng đầu năm nay ở mức thấp hơn 43 Mỹ kim/thùng. Hiện tại nguồn thu từ dầu thô chỉ chiếm 37% tổng các nguồn thu của chính phủ, trong khi chỉ hai năm trước nó chiếm 50%.
Sau một cuộc bầu cử quốc hội cuối tuần này, chính phủ Nga sẽ công bố dự trù ngân sách trong năm tới.