Hạ viện Mỹ ngày 22.9 đã thông qua “Đạo luật ổn định và dân chủ ở Ukraine”, trong đó bao gồm cả việc gửi tới Kiev vũ khí phòng thủ sát thương.
Tông tin trên được Đại sứ quán Ukraine tại Washington thông báo trên trang Facebook của mình.
Bản dự luật viết “sẽ hỗ trợ hơn nữa cho chính phủ Ukraine trong những nỗ lực của Ukraine nhằm khôi phục toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của đất nước với mục tiêu đối phó, ngăn chặn và đẩy lùi sự xâm lược của Nga”, bao gồm cả việc “cấm vận, ngoại giao và vũ khí sát thương”.
Theo dự luật, cho đến khi chưa kết thúc “việc chiếm đóng” Crimea và thỏa thuận Minsk chưa được tuân thủ hoàn toàn từ phía Nga thì các biện pháp trừng phạt sẽ không được dỡ bỏ.
Ngoài ra, theo dự luật này, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ phát triển một chiến lược nhằm đối phó với sự “tuyên truyền của Nga”.
Crimea đã trở thành một phần của Nga theo kết quả của cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 3/2014, được tổ chức sau cuộc đảo chính (Maidan) ở Kiev. Hơn 95% người dân trên bán đảo này bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập với Nga.
Trước đó, Cựu Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đồng thời là Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Anders Fogh Rasmussen cho rằng, phương Tây sẽ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine nếu Nga “gây bất ổn tình hình ở miền Đông Ukraine”.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng, việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine là con đường cực kỳ mạo hiểm và phản tác dụng để thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.
Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Petr Pavel cho rằng, ông không thấy sự cần thiết trong việc cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev, bởi vì việc này “sẽ chỉ làm tăng thêm đau khổ cho người dân”.
Theo Infonet