Thi thể cố tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski cùng phu nhân được đưa ra khỏi mộ để hỗ trợ điều tra vụ tai nạn máy bay ở Nga năm 2010.
Quá trình khai quật mộ cố tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski và phu nhân Maria Kaczynska bắt đầu từ đêm 14.11. Việc này nhằm phục vụ cuộc điều tra tai nạn máy bay theo yêu cầu từ đảng cầm quyền Luật pháp và Công lý. Đảng cầm quyền Ba Lan hiện do cựu thủ tướng Jaroslaw Kaczynski, anh em sinh đôi của ông Lech, lãnh đạo.
Cố tổng thống Lech thiệt mạng trong tai nạn máy bay năm 2010 ở Nga. Một số người cho rằng một vụ nổ đã xảy ra trên phi cơ làm toàn bộ 96 người trên khoang thiệt mạng. Nhà chức trách sẽ khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong và tai nạn, tìm kiếm dấu hiệu chất nổ sót lại.

Cố Tổng thống Lech Kaczynski và vợ, bà Maria, cùng bị thiệt mạng trong tai nạn máy bay hồi năm 2010. Photo Courtesy: AP
Jaroslaw nghi ngờ kết quả điều tra trước đó, do Ba Lan và Nga cùng thực hiện, cho rằng tai nạn chủ yếu do phi công xử lý sai khi hạ cánh trong điều kiện sương mù dày đặc. Ông theo đuổi thuyết âm mưu Nga ám sát ông Lech với sự hỗ trợ, hoặc ít nhất là chấp thuận, từ thủ tướng Ba Lan khi đó Donald Tusk. Ông Tusk hiện là Chủ tịch Hội đồng châu Âu.
Theo dự kiến công tác khai quật 83 hài cốt của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay cách đây 6 năm có thể sẽ kéo dài ít nhất 2 tháng. Mộ của cố Tổng thống Kaczynski và vợ của ông sẽ được khai quật đầu tiên. Hồi tháng 6 vừa qua, các công tố viên cho biết 6.9 thi thể khai quật trước đây đã bị nhận dạng sai.
Cũng nên nhắc lại rằng chiếc phi cơ chở phái đoàn Cố Tổng thống Lech gặp nạn lúc hạ cánh ngày 10.4.2010. Phái đoàn khi đó đến Nga dự lễ vinh danh 22,000 sĩ quan Ba Lan bị sát hại trong vụ Thảm sát Rừng Katyn năm 1940 ở ngoại ô thành phố Smolensk. Phái đoàn gồm nhiều thành viên chính phủ Ba Lan, nghị sĩ, chỉ huy quân đội và thân nhân sĩ quan bị sát hại.
Tổng hợp