Tổng thống Mỹ nỗ lực trấn an đồng minh trong chuyến công du cuối cùng

17 Tháng mười một, 2016 | Tin thế giới
Ông Obama tới Berlin lần cuối trên cương vị Tổng thống. Photo Courtesy: Reuters

Chuyến công du châu Âu cuối cùng của Obama lẽ ra tràn ngập niềm vui, nhưng giờ đây chỉ còn nỗi lo âu về tương lai bấp bênh dưới thời Trump.

Tổng thống Barack Obama đã lên đường đến Peru, Đức và Hy Lạp, chuyến công du cuối cùng của ông trên cương vị tổng thống Mỹ.

Quan trọng hơn, bao phủ lên chuyến đi giã từ này là nỗi lo về việc “tổng thống Donald Trump” có thể sẽ xóa sổ toàn bộ những di sản tâm huyết nhất trong 8 năm Obama nắm quyền, như thỏa thuận hạt nhân Iran, Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)…

Trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra, ông Obama đã hy vọng chuyến công du châu Âu tuần này sẽ là cuộc diễu hành thắng lợi cuối cùng của mình. Ông lên kế hoạch bắt đầu chuyến thăm ở Athens, Hy Lạp, cái nôi của nền dân chủ phương Tây, rồi có bài phát biểu lớn tại di tích Pnyx, nơi người Athens cổ đại từng tụ tập để tuyên bố quyền tự trị. Thế nhưng mọi chuyện đã đảo lộn, với chiến thắng của Trump.

Một tuần trước khi Tổng thống Mỹ đặt chân đến Athens hôm 15.11, thắng lợi áp đảo của Trump trong cuộc bầu cử đã buộc Obama phải xem xét lại lịch trình châu Âu của mình.

Trong chuyến công du này, vào hôm 16.11, Tổng thống Barack Obama đã tới Berlin để gặp gỡ Thủ tướng Đức Angela Merkel, đồng minh xuyên Đại Tây Dương thân cận của ông suốt 8 năm tại nhiệm, mối quan hệ sẽ không còn như xưa khi Tổng thống đắc cử Donald Trump bước vào Bạch Ốc ngày 20.1 tới.

Reuters đưa tin, ông Obama, từng miêu tả bà Merkel là “đối tác quốc tế thân thiết nhất”, sẽ dùng bữa tối với Thủ tướng Đức tại khách sạn nổi tiếng Adlon ở Berlin, ngay cạnh cổng Brandenburg vào tối 16.11 (giờ địa phương).

Hiện vẫn chưa rõ liệu mối quan hệ gần gũi giữa các lãnh đạo Mỹ và Đức có tiếp tục duy trì dưới thời ông Trump hay không bởi tỉ phú bất động sản này từng lên tiếng chỉ trích bà Merkel trong suốt chiến dịch tranh cử của mình.

Ông Trump cáo buộc bà Merkel “phá hủy nước Đức” khi tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn Syria. Ông cũng tìm cách công kích đối thủ bằng cách cảnh báo cử tri rằng bà Hillary Clinton sẽ là “một Merkel của Mỹ” nếu thắng cử.

Dù vậy, ông Trump gần đây dịu giọng hơn đối với bà Merkel khi gọi bà là “nhà lãnh đạo vĩ đại của thế giới”,

Tổng hợp