Bà Hillary Clinton trong bài phát biểu thừa nhận thất bại sau cuộc bầu cử. Photo Courtesy: Reuters Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đã dẫn trước Tổng thống đắc cử Donald Trump 1.5 triệu phiếu bầu phổ thông, theo Daily Mail.
Trong ngày bầu cử 8.11, theo thống kê từ Cook Political Report, bà Clinton đạt hơn 63.5 triệu phiếu bầu phổ thông, so với 61.8 triệu phiếu mà ông Trump nhận được. Cho đến hiện tại, số phiếu phổ thông của bà Clinton đạt 48%, trong khi ông Trump là 46.7%.
Tỉ lệ dẫn trước số phiếu phiếu phổ thông của bà Clinton cao hơn hẳn so với ông Al Gore, ứng cử viên tổng thống 2002, người cũng đạt được số phiếu phổ thông cao hơn nhưng không đắc cử tổng thống. Năm 2002, ông Al Gore chỉ cao hơn tổng thống George W. Bush hơn 500,000 phiếu phổ thông.
Hiện các quan chức phụ trách bầu cử Mỹ vẫn đang kiểm nốt những phiếu bầu được gửi qua hòm thư điện tử và những phiếu vắng mặt. Ước tính khoảng cách giữa 2 người có thể lên tới 2 triệu phiếu phổ thông sau khi quá trình kiểm phiếu hoàn tất. Mặc dù vậy, số liệu này sẽ không thay đổi kết quả chung cuộc do ông Trump vẫn vượt bà Clinton về số phiếu đại cử tri.
Trước bà Hillary Clinton, lịch sử bầu cử Mỹ đã ghi nhận 3 trường hợp giành được số phiếu phổ thông cao hơn nhưng vẫn thua cuộc và tất cả các ứng cử viên này đều thuộc phe Dân chủ. Lần gần đây nhất vào năm 2000, ứng cử viên George W. Bush của đảng Cộng hòa cũng vượt qua đối thủ Al Gore (An Go) của đảng Dân chủ nhờ hơn phiếu đại cử tri, dù thua về số phiếu phổ thông.
Với kết quả này, theo Slate đưa tin, nhiều người Mỹ đang ra sức thuyết phục các cử tri đoàn thay đổi ý kiến vào ngày 19.12 tới và sẽ bầu cho người nhận được nhiều phiếu phổ thông hơn trong ngày bầu cử là bà Clinton. Có hàng triệu kiến nghị trên mạng kêu gọi các đại cử tri trở thành “đại cử tri bất tín”.
Tổng hợp