Trung Quốc yêu cầu Miến Điện bảo đảm an toàn cho công dân ở biên giới

15 Tháng 12, 2016 | Tin vắn khắp nơi

Lo ngại xung đột quân sự leo thang ở Miến Điện, Trung Quốc yêu cầu chính quyền Miến Điện tăng cường an ninh biên giới và bảo vệ an toàn cho công dân Trung Quốc dọc khu vực này.

Tướng Zhao Zongqi, Tư lệnh chiến khu miền Tây của Quân đội Trung Quốc đã cùng một phái đoàn nước này đến Miến Điện hai tuần sau khi bùng nổ xung đột ở phía bắc Miến Điện, South China Morning Post ngày 14.12 dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Ông Zhao đã gặp ông Soe Win, Phó tổng tư lệnh quân đội, và ông Tun Tun Naung, người đứng đầu cơ quan phụ trách chiến dịch đặc biệt Số 1 của Miến Điện trong chuyến thăm từ 11 đến 14.12.

Ông Zhao nói rằng cuộc xung đột ở miền bắc Miến Điện đã ảnh hưởng đến người dân Trung Quốc sinh sống ở vùng biên giới giáp Miến Điện, khiến chính phủ Trung Quốc cực kỳ lo ngại. Bắc Kinh hy vọng Naypyidaw thắt chặt kiểm soát biên giới, tránh để tên bay đạn lạc và duy trì hòa bình ở khu vực biên giới với Trung Quốc.

Phía Miến Điện cho biết sẽ cố gắng kiểm soát tình hình, giữ gìn hoà bình ở khu vực biên giới và tránh gây thiệt hại cho công dân Trung Quốc.

Trong cuộc xung đột giữa quân nổi dậy ở phía bắc Miến Điện và lực lượng của chính phủ Miến Điện vào cuối tháng 11.2016, một viên đạn lạc đã làm bị thương một người Trung Quốc ở bên kia biên giới. Cũng trong cuộc xung đột này, một quả bom được ghi nhận rơi gần một trại tị nạn ở Manghai, thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Hơn 3,000 người tị nạn Miến Điện rời bỏ nhà cửa chạy sang trú ẩn trong các trại tị nạn bên trong lãnh thổ Trung Quốc. Cuộc xung đột ở Myanmar liên tục xảy ra bắt đầu từ sau khi nước này giành độc lập từ Anh hồi năm 1948. Đây được xem là một trong những cuộc nội chiến kéo dài nhất thế giới, và nhiều lần lan sang lãnh thổ Trung Quốc.

Những cuộc xung đột này đã giáng đòn nặng vào mục tiêu đạt thoả thuận hoà bình của bà Aung San Suu Kyi với người dân tộc thiểu số Miến Điện, theo Reuters. Trong khi đó Trung Quốc lo ngại về nguy cơ xung đột tràn sang biên giới như đã từng xảy ra hồi năm 2015, làm chết năm người Trung Quốc.

Theo Thanh Niên