Các nhà lãnh đạo EU đã có mặt tại Bỉ ngày 15.12. Photo Courtesy: Reuters Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhất trí gia hạn trừng phạt Nga về quốc phòng, năng lượng và tài chính, liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine đến giữa năm 2017.
Quyết định được lãnh đạo các nước EU phê chuẩn ngày 15.12 sẽ gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và tài chính. Các thủ tục chính thức để gia hạn trừng phạt sẽ được tiến hành vào tuần tới.
EU đã áp đặt lệnh trừng phạt với Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ hồi tháng 3.2014 và tăng cường trừng phạt với cáo buộc Moscow vẫn hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine. Nếu không được gia hạn, lệnh trừng phạt hiện tại sẽ hết hiệu lực vào ngày 31.1.2017. Tuy nhiên với quyết định mới này, EU sẽ tiếp tục trừng phạt kinh tế đối với Nga cho tới ngày 31.7.2017.
Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko hoan nghênh quyết định của EU về việc gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông cũng bày tỏ “sự biết ơn vì các lãnh đạo EU đồng lòng trong việc ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.
Trong thời gian qua, nội bộ các nước EU, trong đó Ý là nước dẫn đầu trong việc kêu gọi tái xây dựng quan hệ làm ăn với Nga, vì những lệnh trừng phạt khiến EU mất hàng tỉ euro xuất khẩu.
Tuy nhiên Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 15.12 trấn an rằng “còn phải chờ tuyên bố của tân tổng thống Mỹ” và mọi đánh giá vào lúc này về chính sách của Mỹ đối với Nga là còn quá sớm, theo AP.
Tổng hợp