Biểu tình rầm rộ bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Warsaw của Ba Lan ngày 17.12.2016. Photo Courtesy: Reuters Một đám đông biểu tình vừa phong tỏa trụ sở quốc hội Ba Lan tại thủ đô Warsaw để bày tỏ ủng hộ đối với các nghị sĩ đối lập không tán thành các quy định hạn chế hoạt động đưa tin báo chí.
Vào ngày 17.12, hãng AFP đưa tin hàng ngàn người bao vây tòa nhà quốc hội ở thủ đô Warsaw của Ba Lan nhằm phản đối kế hoạch của đảng cầm quyền PiS bị cho là hạn chế tự do báo chí đưa tin về hoạt động của quốc hội, bắt đầu từ năm 2017.
Sự phản đối của những nghị sĩ này khiến kế hoạch bỏ phiếu thông qua ngân sách năm 2017 bị chậm trễ và buộc tiến hành sau đó tại một địa điểm cách xa hội trường chính của quốc hội.
Nhiều nghị sĩ bị kẹt bên trong cho đến khi cảnh sát dùng vũ lực để giải tán đám đông. Tối cùng ngày, biểu tình tiếp tục nổ ra trước phủ tổng thống.
Nghị sĩ Michal Szczerba, thành viên của đảng Diễn đàn Dân sự (CPP) đối lập viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh sát có vũ trang tại tòa nhà quốc hội”.
Trước đó, lãnh đạo đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cánh hữu cầm quyền, ông Jaroslaw Kaczynski cũng đã lên án cuộc biểu tình là một sự gây rối quá khích. Ông nói: “Chúng tôi sẽ không cho phép mình bị khủng bố”.
Tại Châu Âu, Quốc Hội Ba Lan vẫn được xem là nơi dành cho các phóng viên quyền tự do rộng rãi nhất ở khu vực này. Máy quay phim được đặt bất cứ ở chỗ nào, từ khu vực giành cho báo chí cho đến tận ở bên trong Quốc Hội, từ ở hành lang cho đến văn phòng của các nhóm làm việc, của các ủy ban ở Hạ Viện.
Tuy nhiên, tất cả những quyền tự do đó sẽ không còn nữa kể từ ngày 1.1.2017. Chính quyền của đảng bảo thủ Ba Lan từng bị tố cáo thâu tóm các phương tiện truyền thông, truyền hình, giờ lại bị cáo buộc thu hẹp quyền tự do báo chí ngay tại Hạ Viện.
Theo luật mới, mỗi phương tiện truyền thông ở Ba Lan, chỉ được phép cử hai phóng viên thường trực ở Quốc Hội và chỉ có 5 đài truyền hình chính thức của Nhà nước được quyền đặt máy thu hình tại đây. Số còn lại sẽ làm việc tại trung tâm báo chí ở một tòa nhà khác. Theo đảng cầm quyền, quy định mới giúp tạo môi trường làm việc thoải mái và an toàn cho các nghị sĩ.
Tổng hợp