Đức bị Ba Lan cầm hòa trên sân Stade de France

18 Tháng 6, 2016 | Tin thể thao

Thomas Muller (áo trắng) của Đức đã bị Krzysztof
Maczynski, Ba Lan kèm chặt. Photo Courtesy: Reuters

 

Bất phân thắng bại ở hai lần đối đầu vòng loại, Đức và Ba Lan tiếp tục cầm chân nhau ở trận hòa đầu tiên của VCK Euro 2016 dù cuộc đọ sức quan trọng trên sân Stade de France rạng sáng 17-6 diễn ra hết sức quyết liệt.

Đội quân của huấn luyện viên (HLV) Joachim Low bước vào trận đấu với Ba Lan bằng cách chơi áp đảo, nhưng trong suốt cả trận đấu các tiền đạo của Cỗ xe tăng Đức đã không thể xuyên thủng mành lưới Ba Lan, chấp nhận tỷ số hoà 0-0 ở lượt trận thứ hai bảng B.

Còn Ba Lan đã chủ động chơi với đội hình lùi sâu và thường trực có chín cầu thủ bên phần sân nhà. Hai tiền đạo của họ là Lewandowski và Milik cũng trở thành tuyến phòng ngự đầu tiên khi tích cực tranh cướp bóng.

Trong khi đó, HLV của đội tuyển Đức Joachim Low vẫn tin dùng Mario Gotze ở vị trí cao nhất dù biết trước phải đối đầu một hàng thủ số đông. Điều này hạn chế rất nhiều những miếng tấn công của Đức, trong hoàn cảnh cần một cầu thủ dứt điểm toàn diện.

Trong suốt trận đấu Mario Gotze và Ozil là những cầu thủ sở hữu cơ hội tốt nhất. Gotze có một pha đối mặt ở góc hẹp, trong khi Ozil dứt điểm trong vòng 16m50 và đều bị thủ môn Fabianski của Ba Lan cản phá. Sự xuất hiện của Mario Gomez và Andre Schurrle ở cuối trận không tạo được đột phá cho hàng công tuyển Đức.

 

Lewandowski (áo đỏ) đã bị “chăm sóc” quá kỹ khiến anh không
thể ghi bàn trong suốt trận đấu. Photo Courtesy: Reuters

 

Lối chơi của Ba Lan trước Đức cho thấy không phải ngẫu nhiên họ được đánh giá là “ngựa ô” tại giải năm nay. Hàng thủ của Ba Lan được tổ chức tốt và có sự trợ giúp từ các tiền vệ chất lượng, và bên trên là hai tiền đạo độc lập tác chiến Lewandowski và Milik giúp hoàn thiện lối chơi phòng ngự phản công. Ba Lan chơi lép vế trước Đức nhưng họ thiếu may mắn mới không đánh bại Đức.

Phát biểu sau trận đấu, LV Joachim Loew đã chê màn trình diễn không tốt của các học trò của mình.

Ông cho rằng các cầu thủ ở tuyến trên chưa đủ linh hoạt và tốc độ. Ở hiệp 2, Andre Schuerrle và Mario Gomez lần lượt được đưa vào sân nhưng không thể cải thiện khả năng tấn công cho ĐT Đức. Kết quả là họ phải chia điểm sau trận hòa không bàn thắng.

Về phía Ba Lan, HLV Adam Nawalka hài lòng với màn trình diễn của các học trò. “Chúng tôi kiểm soát những gì diễn ra trên sân. Trong hiệp 2, ĐT Đức có thời điểm gặp khó khăn khi chúng tôi chuyển từ lối chơi pressing sang phòng ngự phản công”, ông Nawalka cho hay.

Với kết quả hòa giúp Đức tiếp tục giữ ngôi đầu bảng C với bốn điểm. Ba Lan có cùng số điểm nhưng xếp thứ hai vì kém hiệu số bàn thắng. Đội đứng thứ ba là Bắc Ailen sau chiến thắng trước Ukraine, những người đứng cuối, chưa có điểm nào và chắc chắn bị loại.

Tổng hợp