Nam Dương đã tạm dừng mọi quan hệ hợp tác quân sự với Úc, nguyên nhân được cho là có liên quan tới các tài liệu huấn luyện bị cáo buộc đã xúc phạm Nam Dương.
Theo đài ABC (Úc), một phát ngôn viên của lực lượng quân đội Nam Dương cho biết, quyết định tạm dừng mọi quan hệ hợp tác quân sự giữa Nam Dương và Úc sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Cũng theo đài ABC thì Lực lượng đặc nhiệm Nam Dương (Kopassus) vừa tổ chức huấn luyện với Lực lượng không quân đặc biệt của Úc (Special Air Service) tại căn cứ của lực lượng này ở thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Úc.
Trung tướng Wuryanto của Nam Dương không xác nhận lý do của việc tạm dừng quan hệ này, chỉ nói đó là các vấn đề kỹ thuật, và cho rằng luôn có “những sự thất thường trong mọi quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng quốc gia”.
Tướng Wuryanto nói: “Tất cả các hình thức hợp tác với quân đội Úc, bao gồm liên kết đào tạo, đã bị tạm ngưng. Tôi hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt”.
Giới chức quốc phòng Úc cũn đã xác nhận việc Nam Dương cho ngừng tất cả các dự án hợp tác. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne giải thích hồi cuối năm ngoái, một sĩ quan quân đội Nam Dương bày tỏ lo ngại về một số tài liệu dùng trong công tác giảng dạy tại một cơ sở huấn luyện của quân đội Úc. Canberra sau đó tiếp nhận phản hồi và tiến hành điều tra.
Tuy nhiên báo Kompas của Nam Dương có nêu thông tin cho biết một giảng viên của Kopassus cảm thấy bị xúc phạm với một tài liệu được trình bày tại cơ sở huấn luyện mà người này cho là đã xúc phạm Nam Dương.
Tờ Kompas cho biết tài liệu đó đã xúc phạm tới các nguyên tắc Pancasila vốn là nền tảng cho tư tưởng quốc gia của Nam Dương.
Hiện chưa rõ việc tạm dừng quan hệ hợp tác này sẽ kéo dài trong bao lâu và có ảnh hưởng như thế nào tới các cuộc tập trận chung huấn luyện trong tương lai giữa quân đội hai nước.
Trước đây, Úc ngừng tiến hành hoạt động diễn tập chung với Kopassus sau cáo buộc đơn vị này lạm dụng tại Đông Timor vào năm 1999. Chương trình hợp tác được nối lại hồi năm 2006 trong bối cảnh 2 nước thúc đẩy các biện pháp chống khủng bố sau vụ tấn công trên đảo Bali – Nam Dương năm 2002, khiến 202 người thiệt mạng, trong đó có 88 người Úc.
Tuy nhiên, đến năm 2013, quan hệ giữa 2 nước trở nên căng thẳng bởi cáo buộc Úc nghe trộm điện thoại tổng thống Nam Dương. Năm 2015, Nam Dương xử tử 2 kẻ buôn ma túy người Úc: Myuran Sukumaran và Andrew Chan khiến quan hệ song phương càng thêm xấu.
Tổng hợp