Tàu tên lửa cỡ nhỏ Zeleny Dol của Hạm đội Biển Đen di chuyển qua eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ) để đến cảng Tartus của Syria hồi tháng 2.2016. Photo Courtesy: Reuters Nga và Syria vừa ký một Hiệp định cho phép quân đội Nga mở rộng căn cứ Hải quân tại Syria và quyền sử dụng miễn phí trong 49 năm.
Thông tấn xã TASS ngày 20.1 dẫn thỏa thuận mới giữa Nga – Syria với nội dung Hải quân Nga được quyền điều động tối đa 11 tàu chiến đến cảng Tartus của Syria vào mọi thời điểm trong vòng 49 năm, bao gồm chiến hạm mang vũ khí hạt nhân.
Thỏa thuận này có thể tiếp tục được kéo dài thêm 25 năm nữa nếu được sự đồng ý của hai bên.
Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề An ninh và Quốc phòng của Quốc hội Nga Viktor Ozerov cho biết, căn cứ quân sự ở Tartus có thể trở thành một căn cứ tích hợp của hạm đội Nga.
Tuy nhiên, việc mở rộng căn cứ này sẽ chỉ bắt đầu khi các bên cùng đạt được thỏa thuận và được phê chuẩn. Thời hạn của thỏa thuận có thể là hơn 49 năm.
Cũng theo thỏa thuận, Nga có thể điều tới hoặc rút khỏi khu cảng này của Syria mà không phải nộp phí thông quan đối với các vũ khí, đạn dược, thiết bị, các phương tiện cần thiết cho việc duy trì chức năng của căn cứ Tartus, cùng sự an toàn cho các binh lính và gia đình của họ, cũng như các thuyền viên của các đội tàu và các nhân viên hậu cần. Ngoài ra, thỏa thuận cũng nhấn mạnh căn cứ Tartus là một căn cứ phòng vệ tự nhiên và không nhằm mục địch chống lại bất kỳ quốc gia nào.
Không chỉ có vậy, Mạc Tư Khoa còn được bật đèn xanh sử dụng miễn phí căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia với cùng điều khoản áp dụng như trên.
Tổng hợp