Hơn 40 lính NATO người Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn tại Đức

29 Tháng 1, 2017 | Tin thế giới
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel sắp có cuộc hội đàm quan trọng. Photo Courtesy: Reuters

Số binh lính này làm việc tại các cơ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đức, nhưng đã bị đình chỉ sau vụ đảo chính hụt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7-2015.

Reuters hôm 28.1 cho biết chính phủ Đức và quan chức NATO không lập tức đưa ra bình luận. Tuy nhiên tạp chí tin tức Der Spiegel và đài ARD cho rằng khoảng 40 sĩ quan cấp cao người Thổ Nhĩ Kỳ ở NATO đã xin tị nạn ở Đức do lo ngại về số phận của mình.

Thông tin này được cho là trích lời quan chức liên bang phụ trách vấn đề nhập cư ở Đức và Bộ Nội vụ. Họ cho biết các yêu cầu tị nạn vẫn được xem xét như bình thường. Tuy nhiên Norbert Roettgen, người đứng đầu ủy ban đối ngoại nói với Der Spiegel rằng các yếu tố chính trị sẽ không đóng vai trò gì trong việc xét duyệt đơn xin tị nạn của nhóm binh sĩ NATO nêu trên.

Sau vụ đảo chính hụt năm ngoái, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tiến hành cuộc thanh lọc lớn trong bộ máy chính quyền.

Các tin tức về lính Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn xuất hiện ngay trước khi Thủ tướng Đức Angela Merkel đến gặp Tổng thống Erdogan vào ngày 2.2. Cuộc gặp gỡ này gây chú ý vì đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đức cũng như các thành viên NATO khác.

Quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng sau khi Quốc hội Liên bang Đức hồi tháng 6.2016 đã thông qua nghị quyết cho rằng cuộc thảm sát 1,5 triệu người Armenia dưới thời Đế chế Ottoman (nay là Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 1915 là tội ác diệt chủng.

Ngoài ra, Đức lên án chiến dịch bắt giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau cuộc đảo chính bất thành vừa qua.

Trong khi đó, Ankara cáo buộc Berlin cung cấp nơi ẩn náu cho các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Mặt trận Giải phóng nhân dân cách mạng (DHKP-C), những tổ chức bị Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách khủng bố. Tuy nhiên, Berlin phủ nhận những cáo buộc này.

Tổng hợp