TH – Hãng thông tấn Reuters tuần qua cho hay vào tháng trước đây, nhiều người tị nạn ở đảo Manus bên Papua New Guinea đã được các giới chức Úc gọi đến và thúc dục họ hãy tự nguyện trở về quê cũ của họ để nhận số tiền tới $25,000 đô la thay vì bị trục xuất về nước.
Úc đã tiến hành nỗ lực để đưa những người từng hai lần bị từ chối tư cách tị nạn ra khỏi trung tâm giam giữ người tầm trú vì sợ rằng sự thương lượng trao đổi người tị nạn trước đây với Chính phủ Obama sẽ không được thực thi.
Trong khi mọi cố gắng để ngăn chận việc trục xuất người tầm trú chưa ngả ngũ, có khoảng 29 người đàn ông bị giam giữ 4 năm đã chọn lựa việc tự nguyện trở về quê quán, theo tin của Reuters.
Một nguồn tin cho hay, một nhóm khoảng 9 người Nepal bị giam giữ sẽ rời Papua New Guinea vào Thứ Sáu tuần này.
Nguồn tin đó nói một nhóm 14 người đã nhờ cơ quan di trú quốc tế IOM giúp họ để nhanh chóng về quê trong khi một nhóm 15 không nhờ IOM giúp họ trở về nước.
Trả tiền cho người tầm trú về nước không là bất hợp pháp nhưng số tiền này đã được gia tăng đáng kể so với những nơi khác. Chẳng hạn nước Đức chỉ đề nghị trả 1,200 Euro (khoảng $1,650 Úc kim) để người tầm trú trở về nước.
Khuyến khích người tầm trú trở về nước giúp Úc tránh bị quốc tế chỉ trích vì chính sách cứng rắn của họ nhưng với gánh nặng 800 người đàn ông còn bị giam giữ ở Papua New Guinea, thật khó xử cho Úc.
Mỹ đồng ý nhận 1,250 gồm đàn ông, đàn bà và trẻ con trên đảo Manus và đảo quốc Nauru nhưng vì việc kiểm tra an ninh bị ngưng lại khiến người ta nghĩ rằng Washington có khuynh hướng xù vụ trao đổi này.