Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm nhập cảnh lần đầu ngày 27.1. Photo Courtesy: Reuters Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6.3 đã ký ban hành sắc lệnh hành pháp mới, theo đó, cấm nhập cư đối với công dân từ 6 nước với đa số dân Hồi giáo.
Theo Reuters, sắc lệnh được Tổng thống Trump ký ban hành vào sáng 6.3 và sẽ có hiệu lực từ ngày 16.3. Sắc lệnh nêu rõ cấm nhập cảnh 90 ngày đối với công dân từ 6 quốc gia gồm Iran, Libya, Syria, Somalia, Sudan và Yemen.
Như vậy, so với sắc lệnh trước, Iraq đã được rút khỏi danh sách cấm nhập cư. Phát biểu với báo giới hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhấn mạnh rằng 6 quốc gia trong sắc lệnh có 50 ngày để thay đổi tình hình an ninh trước khi Mỹ xem xét lại điều kiện cung cấp thị thực cho những công dân tại đây.
Ngoài ra, sắc lệnh cũng đề cập đến việc đóng cửa chương trình tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày để chính phủ liên bang có đủ thời gian triển khai các thủ tục rà soát cao độ các phần tử khủng bố vào Mỹ. Sắc lệnh lần này không cấm cửa vô thời hạn đối với người tị nạn Syria, thay vào đó người tị nạn Syria cũng sẽ phải tuân thủ quy tắc 120 ngày.
Sắc lệnh này chỉ áp đối với những người xin thị thực mới vào Mỹ, nghĩa là khoảng 60.000 người bị thu hồi thị thực theo sắc lệnh ban đầu đến nay sẽ tiếp tục được nhập cảnh vào Mỹ.
Nói với CNN, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions: “Chúng ta không thể thỏa hiệp an ninh quốc gia với việc cho du khách nhập cảnh khi mà chính phủ của họ không thể hoặc không sẵn lòng cung cấp thông tin cần thiết để kiểm tra, hoặc khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions nói những chính phủ đó tích cực ủng hộ chủ nghĩa khủng bố”.
Bộ Tư pháp khẳng định sắc lệnh mới là hợp pháp, phù hợp quyền hạn tổng thống và không nhằm vào người Hồi giáo.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói Iraq được xóa khỏi danh sách sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ phối hợp với chính phủ Iraq để cải thiện khả năng kiểm tra lý lịch công dân nước này.
Những người ủng hộ nhập cư cho rằng, sắc lệnh mới vẫn thể hiện sự phân biệt đối với người Hồi giáo và chưa giải quyết được những khúc mắc chính ở sắc lệnh đầu tiên. Tuy nhiên, các chuyên gia luật nói rằng, sắc lệnh mới sẽ khó bị thách thức pháp lý hơn bởi quy mô ảnh hưởng của nó hẹp hơn.
Tổng hợp