Đại sứ quán Mã Lai tại Triều Tiên hạ quốc kỳ, đốt tài liệu

07 Tháng 3, 2017 | Tin thế giới
Đại sứ Triều Tiên tại Kuala Lumpur, ông Kang Chol tại sân bay Kuala Lumpur hôm 6.3.2017. Photo Courtesy: Reuters

Đại sứ quán Mã Lai tại Triều Tiên bắt đầu khởi động “cơ chế khẩn cấp” từ tối qua bằng loạt hành động như hạ quốc kỳ, đốt tài liệu, nhân viên bắt đầu rời đi.

Cơ chế khẩn cấp được thực hiện sau khi chính phủ Triều Tiên thống báo lệnh trục xuất đối với Đại sứ Mã Lai tại Bình Nhưỡng, ông Mohamad Nizan Mohamad, vào tối cùng ngày.

CCTV cho hay, các nhân viên Đại sứ quán Mã Lai đã thiêu hủy tài liệu và đưa hành lý lên xe. Đến sáng nay (7.3), quốc kỳ Mã Lai cùng cờ ASEAN được hạ xuống, sau đó 3 chiếc xe lần lượt rời khỏi sứ quán.

Theo lệnh trục xuất của Triều Tiên, Đại sứ Mohamad có 48 tiếng để rời Bình Nhưỡng, tính từ 10h ngày 5.3 theo giờ địa phương.

Vụ trục xuất Đại sứ Mã Lai là hành động trả đũa, sau khi chính phủ Mã Lai ra quyết định trục xuất Đại sứ Triều Tiên tại Kuala Lumpur, ông Kang Chol, vào 2 ngày trước đó, xuất phát từ những căng thẳng và mâu thuẫn giữa hai nước trong quá trình điều tra vụ công dân Triều Tiên có tên Kim Chol bị sát hại ngày 13.2 ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Quan hệ ngoại giao giữa Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng trở nên căng thẳng sau khi một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu có tên Kim Chol bị sát hại ở sân bay Mã Lai hôm 13.2.

Giới chức Hàn Quốc và phó thủ tướng Mã Lai cho rằng Kim Chol chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dù việc xác định danh tính chưa hoàn tất.

Triều Tiên không xác nhận nạn nhân là Kim Jong-nam, cho biết nạn nhân chỉ là Kim Chol như trong hộ chiếu và chết vì trụy tim, chứ không phải do chất độc thần kinh VX như kết luận của Mã Lai a. Bình Nhưỡng yêu cầu trả xác, tuyên bố “không thể tin tưởng” vào cách Mã Lai điều tra, cáo buộc Kuala Lumpur thông đồng với “các thế lực bên ngoài”, ám chỉ Hàn Quốc.

Tổng hợp