Dàn phóng THAAD được máy bay vận tải quân sự Mỹ đưa đến căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, phía nam Seoul tối 6.3. Photo Courtesy: Reuters Hai bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ (THAAD) đã đến Hàn Quốc, cùng ngày Triều Tiên phóng 4 quả tên lửa đạn đạo.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 7.3 cho biết các lực lượng của Mỹ đã đưa các bộ phận của THAAD đến Hàn Quốc để thực hiện việc triển khai sớm hơn dự kiến, động thái chắc chắn sẽ tiếp tục chọc giận Trung Quốc .
“The Korea Times” dẫn lời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bệ phóng tên lửa THAAD nằm trong nhóm các bộ phận được vận chuyển đến căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek ngày 6.3 trên máy bay vận tải quân sự C-17. Những bộ phận này sau đó được vận chuyển đến một vị trí thiết kế sẵn ở Seongju, phía Bắc tỉnh Gyeongsang.
Cũng theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, các bộ phận khác của THAAD sẽ tiếp tục được chuyển đến Hàn Quốc để hoàn chỉnh hệ thống phòng thủ tên lửa này trước năm 2018 theo kế hoạch.
Trong tuyên bố ngày 6.3, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ (PACOM), Đô đốc Harry Harris tuyên bố rằng các hành động khiêu khích liên tục của Triều Tiên, gồm vụ phóng thử nhiều tên lửa ngày 6.3 là minh chứng thể hiện sự thận trọng trong quyết định triển khai THAAD tại Hàn Quốc. Ông Harris cũng khẳng định sự cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ an ninh cho các nước đồng minh gồm Hàn Quốc.
Theo PACOM, hệ thống THAAD chỉ có khả năng phòng thủ và không phải là mối đe doạ cho các nước khác trong khu vực. “THAAD được thiết kế nhằm ngăn chặn và tiêu diệt các tên lủa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn bên trong hoặc bên ngoài bầu khí quyển ở thời điểm cuối hành trình bay của tên lửa”, PACOM giải thích.
Bước đầu tiên của quá trình triển khai THAAD tại Hàn Quốc diễn ra cùng ngày với vụ thử phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Phía Hàn Quốc cho biết có 4 quả tên lửa được phóng đi và 3 quả rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản tại vùng biển giữa nước này với bán đảo Triều Tiên.
Tổng hợp