Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull ngày 7.3 tuyên bố nước này muốn tăng cường hợp tác với Nam Dương về an ninh biển, nhưng không có kế hoạch tuần tra chung ở Biển Đông.
Phát biểu trước các phóng viên tại cuộc họp 21 thành viên Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA) ở Jakarta ngày 7.3, Thủ tướng Turnbull tuyên bố: Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông”.
Thủ tướng Úc nói thêm: “Chúng tôi chỉ cam kết tăng cường hợp tác về vấn đề an ninh hàng hải. Vì vậy, chúng tôi đã thảo luận về việc phối hợp nhiều hơn, cộng tác nhiều hơn nhưng chưa có gì đi xa hơn thế”.
Trước đó vào ngày 6.3, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề hàng hải của Nam Dương, ông Luhut Pandjaitan, đã gặp gỡ Ngoại trưởng Úc Julie Bishop. Sau đó, ông Pandjaitan cho biết không có dự định hợp tác tuần tra dù có nhiều việc khác cần hợp tác thực hiện. “Tôi không biết việc hợp tác tuần tra có cần thiết không nhưng nếu hợp tác vì các mục đích kinh tế thì hoàn toàn khả thi” – ông Pandjaitan nói.
Hồi tháng 2, Tổng thống Nam Dương Joko Widodo cho hay ông muốn chứng kiến cuộc tuần tra chung ở Biển Đông mà không gây căng thẳng với Trung Quốc và có ý định nêu ý tưởng này với Thủ tướng Turnbull.
Cam kết của chúng tôi là gia tăng hợp tác với nhau về phương diện an ninh biển. Vì vậy, chúng tôi chỉ bàn về sự tăng cường hợp tác và điều phối các hoạt động”, ông Turnbull cho biết thêm. Phát biểu này được ông đưa ra khi đang ở Jakarta tham dự hội nghị cấp cao của Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương.
Úc dù luôn khẳng định không nghiêng về phe nào trong tranh chấp biển Đông nhưng vẫn ủng hộ các hoạt động tự do hàng hải do Mỹ tổ chức trong khu vực này. Gần đây sau bất đồng về vấn đề quân sự, Úc bắt đầu thắt chặt lại quan hệ với Nam Dương, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác hải quân.
Tổng hợp