Mỹ dọa rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

16 Tháng 3, 2017 | Tin thế giới
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến Sân bay Quốc tế Haneda ở Tokyo ngày 15.3. Photo Courtesy: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tuyên bố với các nhóm nhân quyền rằng Washington sẽ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) nếu cơ quan này không tiến hành cải cách để nâng cao tính hiệu quả.

Trong lá thư gửi 8 tổ chức nhân quyền nêu trên, Ngoại trưởng Tillerson nêu rõ chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục “đánh giá tính hiệu quả trong hoạt động của UNHRC”, tổ chức có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ). Ông Tillerson nói: “Chúng tôi có thể không chia sẻ quan điểm về vấn đề nhân quyền do các thành phần của cơ quan này”.

Ông Tillerson nhấn mạnh: “Bởi vì đây là tổ chức duy nhất hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền nên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cần phải cải cách mạnh mẽ để chúng tôi (Mỹ) có thể tiếp tục tham gia”.

Ngoài ra, ông Tillerson tuyên bố Mỹ sẽ vẫn “tiếp tục đánh giá” tính hiệu quả trong hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ), nhưng Washington vẫn chưa tin tưởng vào các báo cáo nhân quyền của một số nước thành viên khác trong UNHRC.

Nhiều trợ lý cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Foreign Policy rằng Washington sẽ chưa rút khỏi UNHRC ngay bây giờ nhưng đây vẫn là một khả năng có thể xảy ra. Trong khi đó, những người chỉ trích tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ tỏ ra lo lắng về những hệ quả có thể xảy ra nếu Mỹ rút khỏi UNHRC.

Trước đó, theo truyền thông Mỹ và các nhà ngoại giao phương Tây, Tổng thống Donald Trump sẽ đề nghị cắt giảm hơn 50% nguồn tài chính mà Mỹ cung cấp cho Liên Hợp Quốc. Washington hiện đóng góp khoảng 10 tỷ Mỹ kim cho Liên Hợp Quốc mỗi năm, trở thành nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức này. Theo đó, nhiều người lo ngại rằng các sứ mệnh của Liên Hợp Quốc trên khắp thế giới có thể sẽ bị ảnh hưởng sau quyết định trên của Mỹ.

UNHRC, gồm 47 thành viên, là cơ quan chính của LHQ có nhiệm vụ thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Mỹ được bầu vào UNHRC theo 1 nhiệm kỳ 3 năm dự kiến kết thúc vào năm 2019. Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cân nhắc rút đại diện của nước Mỹ khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Được biết, Hội đồng Nhân quyền LHQ là một tổ chức quốc tế trực thuộc Đại hội đồng LHQ, thay thế Ủy ban Nhân quyền. Phiên họp đầu tiên của Hội đồng được tổ chức vào năm 2006. Các thành viên của Đại Hội đồng LHQ sẽ bầu các thành viên của Hội đồng Nhân quyền (Hội đồng nhân quyền có 47 chỗ).

Tổng hợp