Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thăm căn cứ quân sự Mỹ ở Hàn Quốc hôm 17.3.2017. Photo Courtesy: Reuters Ngoại trưởng Mỹ hôm 17.3 tuyên bố, Washington có thể tính đến biện pháp quân sự với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng leo thang căng thẳng.
Theo Reuters, phát biểu trong cuộc họp báo cùng người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se tại Seoul, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói, “chính sách kiên nhẫn chiến lược đã chấm dứt. Chúng tôi đang thăm dò một loạt biện pháp kinh tế, an ninh, ngoại giao mới”.
Theo ông Tillerson, Mỹ không muốn các căng thẳng leo thang thành một cuộc xung đột quân sự, tuy nhiên nếu như Triều Tiên “có những động thái đe dọa đến quân đội Mỹ hay Hàn Quốc, nước này sẽ phải bị đáp trả thích đáng. Nếu sự đe dọa trong chương trình vũ khí của họ leo thang đến mức chúng tôi tin rằng cần phải hành động, thì khi đó phương án quân sự sẽ được đem ra xem xét”.
Khi nhắc đến chính sách “kiên nhẫn chiến lược” của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Obama – chính sách dùng các biện pháp trừng phạt về kinh tế, ngoại giao để khiến Triều Tiên quay lại bàn đàm phán hạt nhân – ông Tillerson khẳng định: “Chính sách “kiên nhẫn chiến lược” đã chấm dứt”.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ cho thấy sự thay đổi lớn trong chính sách của Washington chống lại chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định Seoul và Washington có chung mục tiêu là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Ông nhấn mạnh, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối chỉ nhằm tự vệ trước Triều Tiên chứ không nhằm vào bất cứ quốc gia nào khác.
Tổng hợp