Các quan chức Bộ an ninh nội địa Mỹ sẽ bắt đầu lấy dấu vân tay của người tị nạn trên các đảo Manus và Nauru, nhằm chuẩn bị cho việc tái định cư tại Mỹ theo thỏa thuận người tị nạn giữa hai nước.
Được biết, các quan chức Mỹ sẽ ở lại trên hai đảo này trong suốt tháng tư, để lấy dấu vân tay những người có nguyện vọng tái định cư tại Mỹ. Những người tị nạn này cũng sẽ phải trải qua bài kiểm tra an ninh với các cuộc phỏng vấn và kiểm tra sức khỏe trước khi đơn đề nghị được chấp nhận.
Theo ABC News, trong khoảng 900 người tị nạn có thể được vào diện xem xét, khoảng 600 người đã được phỏng vấn lần đầu vào tháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017. Hầu hết những người này đến từ Sudan, Somalia, và Afghanistan.
Trong khi đó, trong khoảng 600 người có khả năng đủ tiêu chuẩn trên đào Manus, một nửa trong số đó đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên. Khoảng 1/3 số người tị nạn trên đảo đến từ Iran, tuy nhiên chỉ 10% những người được phỏng vấn là người Iran.