Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux (phải) từ chức do bê bối liên quan đến cáo buộc ông tuyển 2 con gái. Photo Courtesy: Reuters Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux đã từ chức hôm 21.3 do tranh cãi liên quan đến việc tuyển dụng các con gái tuổi thiếu niên của ông vào làm trợ lý trong quốc hội các kỳ nghỉ hè.
Theo Guardian, ông Bruno Le Roux từ chức chỉ vài giờ sau khi văn phòng công tố tài chính tuyên bố họ quyết định điều tra tạm thời. Trước đó, ông cũng đệ đơn từ chức lên Tổng thống Francois Hollande và đã được chấp nhận.
Ông Le Roux, 51 tuổi, thừa nhận ông đã trả cho các con gái (giờ 20 và 23 tuổi) 55,000 euro tiền công quỹ trong vòng 7 năm. Các con của Le Roux được ký các hợp đồng thời hạn 2 năm từ 2009 đến 2016 khi ông làm việc tại Quốc hội.
Tuy nhiên, trong một tuyên bố, ông Le Roux khẳng định ông không làm gì sai trái, cho rằng các con gái đã được tuyển dụng với “những hợp đồng chính thức và rõ ràng… tương ứng với những công việc đã làm”.
Các nghị sĩ Pháp được phép tuyển dụng người thân nếu việc làm là có thực, công việc có thực. Ông Le Roux nói rằng, vai trò của các con ông đều đáp ứng các yêu cầu trên, họ có hợp đồng chính thức và cụ thể, phù hợp với công việc.
“Công việc này quan trọng với tôi bởi nó mang tính giáo dục bọn trẻ” – ông nói. “Tôi khẳng định sự trung thực của mình trong mọi hành động chính trị của tôi”.
Ông cũng bác bỏ những so sánh sự việc của ông với sự việc của ông Fillon, người cũng đã bị cáo buộc trả tiền hơn 100,000 euro cho các việc làm giả cho vợ con.
Vụ bê bối bùng nổ vào thời điểm chỉ còn một tháng nữa là diễn ra vòng đầu tiên của bầu cử tổng thống Pháp và được xem như một cú sốc nữa gây mất niềm tin vào giới tinh hoa chính trị đất nước, sau khi ứng cử viên tổng thống Francois Fillon bị cáo buộc tạo việc làm giả để chi tiền cho các thành viên gia đình từ những quỹ công.
Tổng hợp