Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đích thân giám sát nhiều vụ thử tên lửa. Photo Courtesy: Reuters Truyền thông Triều Tiên tuyên bố chính quyền Kim Jong Un không sợ vụ tấn công tên lửa của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Syria hôm 7.4 vừa qua.
Hôm 7.4, ông Trump hạ lệnh nã 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ của Syria, để đáp trả một vụ tấn công vũ khí hóa học được cho là do quân đội của Tổng thống Bashar al-Asssad thực hiện. Ngoại trưởng Rex Tillerson giải thích sau đó rằng “ông Trump sẵn sàng hành động khi các chính phủ và chủ thể vượt quá ranh giới”.
Khi được hỏi vụ bắn tên lửa vào Syria có phải thông điệp với Triều Tiên, ông Tillerson nói: “Thông điệp mà bất kỳ nước nào có thể nhận được, là, nếu các vị vi phạm thông lệ quốc tế, nếu các vị vi phạm các thỏa thuận quốc tế, nếu các vị không thực hiện các cam kết, nếu các vị thành mối đe dọa với các nước khác, thì đến lúc nào đó sự đáp trả có thể diễn ra”.
Ngoại trưởng Rex Tillerson nhấn mạnh: “Nếu nói về Triều Tiên, chúng tôi đã nói rõ rằng mục tiêu của chúng tôi là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn khác, ông Tillerson nói rằng Trung Quốc đã đồng ý hành động là cần thiết để giải quyết vấn đề kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên.
Trước thông tin trên, truyền thông Triều Tiên tuyên bố chính quyền Kim Jong Un không sợ vụ tấn công của Tổng thống Trump. Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố nước này “không run sợ” dù một số nhà quan sát nghi ngờ ông Trump dùng đòn tấn công Syria như một lời cảnh báo.
Bình Nhưỡng cũng đã lên án vụ Mỹ nã tên lửa vào Syria là “không thể tha thứ”, khẳng định hành động của Mỹ càng tiếp sức cho chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.
Bộ Ngoại giao ở Bình Nhưỡng tuyên bố việc Mỹ tấn công Syria bất ngờ “chứng tỏ cả triệu lần” rằng Triều Tiên có quyền tăng cường chương trình hạt nhân.
“Chúng tôi sẽ củng cố năng lực phòng thủ bằng mọi cách, để đối phó với những hành động liều lĩnh hơn của Mỹ hướng tới một cuộc chiến, và tự vệ bằng sức mạnh của chính mình”, Bình Nhưỡng quả quyết.
Tổng hợp