Người di cư bị bán như nô lệ ở chợ Libya

14 Tháng 4, 2017 | Tin thế giới
Những người di cư Gambia từ Libya trở về nhà, mang theo những túi đồ hỗ trợ của IOM. Photo Courtesy: Reuters

Nhiều người di cư đến từ Tây Phi đang bị mua bán công khai tại các chợ nô lệ thời hiện đại ở Libya, theo lời kể của những nhân chứng với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM).

Một cơ quan của LHQ chuyên hỗ trợ những nô lệ hiện đại cho hay những người di cư đến từ Tây Phi đang đứng trước thảm cảnh bị mua và bán công khai trên các thị trường nô lệ trong lãnh thổ Libya.

Những người này cho biết họ đã bị mua, bán tại các nhà xe cá nhân hay các bãi đỗ xe ở thành phố Sabha, miền nam Libya. Đấy là một trong những tụ điểm mua bán người di cư lớn nhất tại Libya. Người di cư bị bán với giá từ 200-500 Mỹ kim/người và bị giam giữ trong thời gian trung bình khoảng 2 đến 3 tháng.

Trong trường hợp bị giam cầm quá lâu mà không trả được tiền chuộc, những người này sẽ bị bán hoặc giết chết. Một số khác thường chết vì đói và bệnh tật. Tuy nhiên, tổng số “nô lệ” không bao giờ giảm. “Nếu số người di cư giảm vì chết hoặc ai đó được chuộc, những kẻ bắt cóc chỉ cần ra chợ nô lệ và mua một người khác” – bà Manente cho biết.

Ông Othman Belbeisi, giám đốc chi nhánh IOM tại Libya, cho biết: “Những người di cư đang bị bán tại chợ như một món hàng. Bán người đang trở thành một xu hướng của những kẻ buôn người khi những mạng lưới buôn bán người ở Libya đang ngày càng hoạt động mạnh mẽ hơn. Những người di cư này, nhiều người trong đó là người Nigeria, Senegal và Gambia, đã bị chúng bắt giữ khi đang tiến tới bờ biển của Libya để từ đó bắt tiếp tàu tới Ý”.

Trên hành trình vượt biên này, người nhập cư trở thành con mồi của các tổ chức có vũ trang và những mạng lưới buôn người chuyên đục đẽo thêm tiền bạc của họ. Hầu hết người di cư bị bắt làm việc tại các công trường xây dựng hoặc khu nông nghiệp. Một số người được trả lương, số khác bị ép làm việc không lương.

Ông Othman Belbeisi nói thêm: “Với phụ nữ, chúng tôi nghe kể rất nhiều về việc bị ngược đãi, cưỡng hiếp, bị ép buộc làm gái mại dâm”. Tính tới thời điểm này của năm 2017, khoảng 26,886 người di cư đã vượt biển đến Ý, nhiều hơn 7,000 người so với cùng kỳ năm 2016.

Hầu hết người di cư hiểu rằng những chuyến vượt biển đến châu Âu ẩn chứa nhiều rủi ro. Vấn đề là không nhiều người biết họ có thể đối mặt những mối đe dọa nghiêm trọng hơn ở Libya trước khi đến được châu Âu. Vì thế, theo báo The Guardian (Anh), IOM đang nỗ lực tuyên truyền cho người dân khắp Tây Phi về thực trạng kinh hoàng nêu trên bằng chính những người sống sót trở về.

Tổng hợp