Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukkuksong-2 được Triều Tiên khoe ra trong lễ duyệt binh. Photo Courtesy: Reuters Triều Tiên đã lần đầu tiên khoe tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm trong buổi duyệt binh hoành tráng vào hôm 15.4 nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành.
Sinh nhật của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, còn được gọi là Ngày của Mặt trời, là một trong những ngày lễ quan trọng nhất tại Triều Tiên.
Buổi lễ duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa loại trừ lựa chọn quân sự để ngăn cản Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí của mình.
Trong cuộc duyệt binh lớn nhất lịch này, Triều Tiên đã phát ra một thông điệp trên phát thanh rằng: “Nếu Mỹ tạo ra bất cứ nguy cơ nào với Triều Tiên, chúng ta sẽ dùng đến những quả tên lửa mạnh mẽ có tầm bắn đến nước Mỹ, thiêu đốt nước Mỹ”.
Trước buổi lễ, quốc gia này đã cảnh báo Mỹ chấm dứt “hành vi kích động quân sự” của họ nếu không sẽ phải đối mặt với sự trả đũa.

Lãnh đạo Kim Jong-un, mặc vest đen, tham dự buổi lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Photo Courtesy: Reuters
Tham gia buổi lễ duyệt binh, lãnh đạo Kim Jong-un, mặc vest đen, duyệt đội danh dự sau đó cùng các quan chức cấp cao trong đảng và quân đội lên khán đài và không phát biểu. Choe Ryong-hae, Phó chủ tịch Quân ủy trung ương, được xem là quan chức cấp cao số hai Triều Tiên, là người khai mạc buổi lễ. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un không đọc diễn văn phát biểu.
Khác với những lần trước, không có quan chức Trung Quốc cấp cao nào tới dự duyệt binh hôm nay. Trung Quốc là đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên nhưng cũng lên tiếng phản đối chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.
Cũng trong lễ duyệt binh này, các chuyên gia cho rằng Triều Tiên đã ra mắt một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoàn toàn mới, chưa từng được thử nghiệm. Chuyên gia quân sự Ankit Panda của Diplomat đăng hình ảnh khí tài này trên Twitter và gọi đây là một vũ khí “quái vật” mới chưa từng được công bố của Triều Tiên.
Các quan chức quân đội Hàn Quốc thì nhận định đây là một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn hoàn toàn mới. “Đây được cho là một ICBM mới. Nó có vẻ dài hơn so với tên lửa KN-08 hay KN-14”, một quan chức nói.
Hiện chưa rõ tên lửa mới này có tầm bắn như thế nào. Tên lửa KN-08 được cho là có tầm bắn 8,000-12,000 km, trong khi KN-14 có tầm bắn 5,500-6,500 km. Truyền thông Hàn Quốc cũng nhận định loại tên lửa này được chở trên xe tải hạng nặng do Trung Quốc sản xuất.
Hình ảnh trên truyền hình nhà nước Triều Tiên cho thấy các SLBM Pukkuksong-2 trên những xe tải đang xếp hàng chờ tiến vào diễu hành trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.
Theo báo chí nước ngoài, cuộc diễu binh trên cũng nhằm gửi một thông điệp rõ ràng tới Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước khác về sức mạnh quân sự của một nước Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tổng hợp