Triều Tiên tuyên bố tiến hành họp Đại hội Đảng sau gần 40 năm

27 Tháng 4, 2016 | Tin thể thao

 

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát lần thử nghiệm tên
lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm chiến lược trong bức ảnh
được KCNA công bố ngày 24.4. Photo Courtesy: Reuters

Đảng Lao động Triều Tiên ngày 27.4 thông báo Đại hội lần thứ 7 của Đảng sẽ khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 6.5 tới. Đây được coi là một sự kiện hết sức bất ngờ và hiếm hoi trong vòng 40 năm qua đối với Bình Nhưỡng.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, dự kiến khoảng 3,000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội. Đây sẽ là đại hội lớn đầu tiên của Đảng Lao động Triều Tiên sau 36 năm và cũng là đại hội đầu tiên diễn ra dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo KCNA, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã ra quyết định trên, tuy nhiên không công bố đại hội sẽ diễn ra trong bao lâu.

Đây được coi là một điều “bất thường” vì từ trước đến nay đảng lãnh đạo Triều Tiên chưa hề tổ chức một đại hội nào kể từ năm 1980 và mỗi lần tổ chức đều là để thông báo những sự kiện trọng đại như việc ông Kim Jong Il là người kế nhiệm cha mình, ông Kim Il-sung. Ông Kim Jong Il thực sự lên nắm quyền năm 1994, sau khi cha mình qua đời.Trước đó, Triều Tiên thông báo sẽ tổ chức đại hội vào tháng 10 tới.

Trước thông tin trên, bà Jenny Town, trợ lý Viện Mỹ – Hàn Quốc tại ĐH John Hopkins, nhận định: “Chúng tôi cho rằng đại hội lần này sẽ đưa ra một thông báo quan trọng nào đó, khả năng cao đó sẽ là một chính sách kinh tế mới”.

Bà cho biết ông Kim Jong Un đặt ra mục tiêu là phải đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế và quân sự. Thời gian qua, Bình Nhưỡng đã có những phát triển về năng lực hạt nhân, vì vậy có thể đã đến lúc nước này tập trung phát triển kinh tế.

Còn theo ông Yang Moo-jin, ĐH Hàn Quốc chuyên ngành nghiên cứu Triều Tiên, đại hội lần này có thể là bước đi nhằm củng cố sự ổn định về quyền lực của ông Kim. Sau đó, ông Kim có thể tuyên bố những cải cách kinh tế hoặc các mối quan hệ ngoại giao mới. Cũng có thể đại hội lần này phản ánh một sự chuyển giao quyền nội bộ, từ lực lượng quân sự sang tổ chức đảng.

Giới phân tích cũng cho rằng đại hội sẽ được nước ngoài theo dõi sát sao bởi có thể có những thay đổi lớn về chính sách hoặc nhân sự cấp cao. Ngoài ra, giới phân tích cũng kỳ vọng Triều Tiên chính thức thông qua chính sách “byongjin” của lãnh đạo Kim Jong Un nhằm phát triển kinh tế song song với theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.

Trên thực tế, trong thời gian gần đây, Bình Nhưỡng liên tiếp bị phương Tây chỉ trích là gây gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gồm thử hạt nhân lần thứ 4 ngày 6.1 và phóng tên lửa vệ tinh lên quỹ đạo ngày 7.2.

Vụ mới nhất diễn ra tuần trước, khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã sử dụng công nghệ “phóng lạnh”để bắn một tên lửa từ tàu ngầm. Các nhà phân tích tin rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ năm để phô diễn sức mạnh.

Ngày 26.4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ bị trừng phạt nặng hơn, chịu áp lực quốc tế dữ dội hơn nếu thử hạt nhân lần 5.

Cùng ngày, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết đang có dấu hiệu cho thấyTriều Tiên sắp sửa bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) sau khi một vụ bắn thử tương tựngày 15-4 nhân dịp kỉ niệm sinh nhật ông Kim Nhật Thành bị thất bại. Phía Hàn Quốc cũng nói họ đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình.

Việc Đảng Lao động Triều Tiên đẩy sớm lịch trình tổ chức đại hội khiến cả thế giới đặt ra nhiều nghi vấn.

Tuyên bố tiến hành đại hội đảng sớm hơn dự định của Bình Nhưỡng được đưa ra giữa lúc căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên khi nước này liên tục tiến hành các vụ thử hạt nhân.

Tổng hợp