Các quan chức Bộ Quốc phòng Afghanistan buộc phải từ chức sau vụ Taliban tấn công căn cứ quân sự. Photo Courtesy: Reuters Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng quân đội Afghanistan đã từ chức sau vụ Taliban thảm sát vào một căn cứ quân sự ở miền bắc nước này khiến ít nhất 130 người thiệt mạng, đa số là binh sĩ Afghanistan.
Trong một thông báo từ văn phòng tổng thống Afghanistan cho biết Tổng thống Ashraf Ghani đã chấp nhận đơn xin từ chức của Tham mưu trưởng quân đội Qadam Shah Shashim và Bộ trưởng Quốc phòng Abdullah Habibi sau khi căn cứ quân sự của Quân đoàn 209 của Quân đội Quốc gia Afghanistan bị các tay súng Taliban tấn công.
Aljazeera dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này cho biết: “Vụ tấn công nghiêm trọng đã gây ảnh hưởng tới rất nhiều người, trong đó có cả chúng tôi. Chúng tôi bảo đảm rằng bất cứ ai, tổ chức nào đã gây ra vụ tấn công này đều sẽ phải trả giá”.
Cũng vào sáng ngày 24.4, hàng loạt người biểu tình đứng trước dinh tổng thống đòi chính phủ phải có biện pháp cứng rắn để chống Taliban.
Cũng nên nhắc lại rằng vào hôm 21.4, khoảng 10 tay súng Taliban giả danh binh lính chính phủ đột nhập vào căn cứ quân sự gần thành phố Mazar-e Sharif. Khi ấy, một số quân nhân đang ở thánh đường cầu nguyện. Các tay súng Taliban xả súng liên tục trong nhiều giờ đồng hồ mãi tới khi lực lược đặc nhiệm xông vào giải cứu.
Bộ Quốc phòng Afghanistan không đưa ra con số thương vong chính thức nhưng nguồn tin từ các quan chức cho hay ít nhất 136 người đã thiệt mạng, đa số là binh sĩ Afghanistan. Tuy nhiên, một số quan chức Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công có khả năng cao hơn. Một nhân chứng nói với Đài BBC rằng ông đếm thấy có 165 thi thể.
Vụ tấn công đã gây phẫn nộ trong dân chúng, nhiều người đã không ngần ngại đặt nghi vấn về khả năng chống Taliban của chính phủ Afghanistan. Đây được cho là vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất do Taliban gây ra kể từ năm 2001.
Tổng hợp