Hôm 24.4, nhà chức trách tiểu bang Ohio, Mỹ cho biết họ phát hiện hoạt động trồng cần sa tại 3 trong 4 hiện trường xảy ra vụ thảm sát “theo kiểu hành quyết” 8 người trong một gia đình.
Tổng chưởng lý tiểu bang Ohio Mike DeWine khẳng định vụ thảm sát 8 người trong gia đình Rhoden ở thị trấn Piketon là vụ “hành hình có tính toán từ trước”. Cũng theo ông Mike DeWine cho hay hoạt động trồng cần sa được phát hiện tại 3 trong số 4 hiện trường thảm sát.
Ông DeWine nói: “Đây là một vụ án phức tạp. Những kẻ gây ra nó đang cố tìm mọi cách có thể để cản trở công tác điều tra và khởi tố”. Ông DeWine cũng đề cập đến vài chi tiết về việc tìm kiếm được chia sẻ nhằm phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, ông không tiết lộ các thông tin liên quan đến kẻ tình nghi.
Tuy nhiên, theo CBC, ông không nói liệu những cái chết này có liên quan đến cần sa hay không. Việc trồng cần sa được coi là phạm pháp tại tiểu bang Ohio, dù phục vụ mục đích tiêu khiển hay y tế.
Ông DeWine còn cho biết không có dấu hiệu bất cứ người nào trong số những người chết đã tự sát, còn ông Reader nói nếu một hay nhiều tay súng vẫn đang lẩn trốn, chúng được trang bị vũ khí và “hết sức nguy hiểm”.
Hiện các nhà điều tra hình sự đã thẩm vấn hơn 30 người và gặp hơn 100 thành viên, bạn bè các nạn nhân.
Trong khi đó cảnh sát trưởng hạt Pike, ông Charles Reader, nói thêm rằng: “Quá trình điều tra có thể sẽ kéo dài. Có lẽ đây là vụ án lớn nhất của hạt Pike từ trước đến nay”. Ngoài ra, ông cho biếtkhu vực này có vấn đề về ma túy.
5 trong số 8 nạn nhân bị giết. Photo Courtesy: Telegraph
Cũng nên nhắc lại rằng các nạn nhân trong vụ thảm sát được xác định gồm: Hannah Gilley, 20 tuổi; Christopher Rhoden, 40 tuổi; Christopher Rhoden (con), 16 tuổi; Clarence “Frankie” Rhoden, 20 tuổi; Dana Rhoden, 37 tuổi; Gary Rhoden, 38 tuổi; Hanna Rhoden, 19 tuổi và Kenneth Rhoden, 44 tuổi.
Có một em bé 4 ngày tuổi, một bé 6 tháng và một bé 3 tuổi sống sót. Những thành viên còn lại của gia đình Rhoden không có mặt lúc vụ án xảy ra được yêu cầu tự bảo vệ mình trong khi chưa bắt được thủ phạm.
Hiện hơn 100 sĩ quan tại quận Pike, phía nam tiểu bang Ohio đang hỗ trợ cuộc điều tra. Các quan chức cho biết cuộc điều tra tại hiện trường đã hoàn tất nhưng vẫn được bí mật. Giới chức cũng nói hiện cư dân đã an toàn, nhưng họ có thể trang bị vũ khí nếu vẫn lo sợ.
Tổng hợp