Một người đàn ông đứng xem bảng in hình hai ứng viên tranh cử tổng thống Pháp. Photo Courtesy: Reuters Khoảng 47 triệu cử tri Pháp được kêu gọi đến phòng phiếu để bỏ phiếu vòng 2 bầu cử tổng thống tại nước này.
Vào 20 giờ ngày 7.5 (giờ địa phương), nước Pháp sẽ biết ai là người kế nhiệm Tổng thống François Hollande. Dù kết quả thế nào thì tân chủ nhân Điện Élysée cũng không thuộc một trong 2 đảng tả – hữu truyền thống, cầm quyền từ nhiều thập niên qua tại nước này.
Những cuộc thăm dò cuối cùng trước khi diễn ra bỏ phiếu đều cho thấy ưu thế đang nghiêng về ứng viên Emmanuel Macron của phong trào Tiến lên (EM). Theo thăm dò của Viện Ipsos-Sopra Steria cho tờ Le Monde, 63% những người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp Macron, nhiều hơn đáng kể so với tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng viên của đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc (FN) Marine Le Pen (37%).
Kết quả này chứng tỏ dự báo từ tháng trước rằng ông Macron được nhiều người Pháp ủng hộ là chính xác. Mặc dù vậy, ông Macron tuyên bố ông không trông đợi kỳ trăng mật nào nếu trở thành tổng thống trẻ nhất lịch sử Pháp.
Giới quan sát đánh giá tỷ lệ bỏ phiếu trắng dự kiến ở mức cao, gần 60% những người định bỏ phiếu cho ông Macron cho biết họ tham gia vì muốn ngăn bà Le Pen trở thành tổng thống của nền kinh tế lớn thứ hai EU, hơn là ủng hộ ông hoàn toàn.

Người dân Pháp đã đi bỏ phiếu chọn vị lãnh đạo cho mình. Photo Courtesy: Reuters
Khi việc bỏ phiếu tổng thống kết thúc, công chúng sẽ chuyển chú ý sang việc người chiến thắng có thể giành được ưu thế ở Quốc hội hay không. Cuộc thăm dò đầu tiên trong tuần này cho thấy ông Macron cũng giành được sự ủng hộ lớn. Tuy nhiên điều này chủ yếu sẽ phụ thuộc vào số điểm của hai ứng viên hôm nay.
Nếu chiến thắng, ông Macron, 39 tuổi, cựu bộ trưởng kinh tế, sẽ nắm giữ vị trí tổng thống Pháp trong 5 năm tới. Ông đã thể hiện quan điểm muốn bãi bỏ các quy định ngăn cản phát triển kinh tế, tăng cường hội nhập Liên minh châu Âu (EU).
Hơn 50,000 nhân viên an ninh bao gồm cảnh sát quốc gia và địa phương được điều động trên khắp nước. An ninh là mối quan tâm hàng đầu tại Pháp vào dịp bầu cử lần này, nhất là sau vụ khủng bố Paris, Nice và nhiều nơi khác trong vài năm qua khiến hơn 230 người thiệt mạng.
Trước đó vào hôm 5.5, cảnh sát đã bắt giữ một cựu binh “bị cực đoan hóa” ở gần căn cứ không quân gần thị trấn Evreux, tây bắc thủ đô Paris của Pháp. Các nhà điều tra cho biết, vụ bắt giữ liên quan đến điều tra tấn công khủng bố.
Theo Reuters, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng săn trong tầng hầm ngôi nhà của cựu binh này và kinh Koran trong xe của anh này đỗ gần căn cứ không quân.
Tổng hợp