Người dân Nigeria hồi tháng một biểu tình khi đến mốc 1,000 ngày các nữ sinh bị giam giữ. Photo Courtesy: Reuters Các quan chức Nigeria ngày 6.5 cho biết nhóm khủng bố Boko Haram đã trả tự do cho ít nhất 80 nữ sinh ở thị trấn Chibok, bang Borno phía Đông Bắc Nigeria, sau 3 năm bị bắt cóc.
Reuters dẫn các quan chức chính phủ Nigergia cho biết các nữ sinh được trả về sau các cuộc đàm phán giữa chính phủ và nhóm Boko Haram. Đổi lại, chính phủ Nigeria phóng thích một số phiến quân khủng bố Boko Haram.
Một số nguồn tin quân đội xác nhận các cô gái hiện đang ở thị trấn Banki, phía Đông Bắc Nigeria gần biên giới với Cameroon và sẽ được đưa đến thành phố Abuja.
Các nữ sinh sau khi được kiểm tra y tế sẽ đưa tới Maiduguri, thủ phủ tỉnh Borno để từ đó bay về thủ đô Abuja trong ngày hôm nay (7.5). Sau khi được kiểm tra y tế 82 nữ sinh sẽ được đoàn tụ với gia đình.
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Thụy Sỹ đóng vai trò trung gian đảm bảo an toàn cho các nữ sinh trong cuộc đàm phán kéo dài giữa chính phủ Nigeria và nhóm khủng bố Boko Haram trong lần giải cứu này.
82 nữ sinh được nhóm khủng bố Boko Haram trả tự do nằm trong số 276 nữ sinh độ tuổi từ 16 đến 18 bị nhóm này bắt cóc trong tháng 4.2014. Vụ bắt cóc xảy ra vào nửa đêm tại một trường học ở Chibok. Theo CNN, có khoảng 57 nữ sinh đã trốn thoát ngay khi bị bắt cóc. Một nữ sinh bị bắt cóc khác được tìm thấy vào tháng 5.2016 khi tìm cách thoát khỏi một khu rừng ở Nigeria.
Trước đó hồi 10.2016, 20 nữ sinh được trả tự do nhờ nỗ lực của hội Chữ thập đỏ. Một số khác trốn thoát hoặc được giải cứu. Tuy nhiên vẫn còn ít nhất gần 200 em còn bị giam giữ trước đợt trả tự do mới nhất.
Boko Haram là nỗi ác mộng tại Nigeria trong tám năm hoành hành tại nước này. Theo tổ chức Ân xá Quốc tế, hơn 2000 bé gái và trai bị nhóm này bắt cóc trong ba năm qua làm nô lệ tình dục, chiến binh, đánh bom tự sát.
Chính phủ Nigeria cuối năm ngoái khẳng định Boko Haram đã bị tiêu diệt, tuy nhiên các cuộc tấn công, đánh bom của nhóm này vẫn tiếp diễn.
Tổng hợp