MELBOURNE – Hàng ngàn căn nhà mới sẽ được xây cất trên mảnh đất quốc phòng tại miền tây Melbourne mà Lao Động cho rằng nó có thể đã bị ô nhiễm.
Chánh phủ Liên Bang vừa giải tỏa 128 hecta đất quốc phòng cũ tại Maribyrnong để nó có thể được sử dụng để xây cất những nơi cư trú mà dân chúng có thể kham nổi.
Liên Bang dự trù có đến 6000 căn nhà mới có thể được xây cất trên mảnh đất thuộc kho súng đạn Maribyrnong trong thời kỳ Thế Chiến Thứ Nhất.
Phát biểu trước các phóng viên trong tuần qua, Bộ Trưởng Quốc Phòng Liên Bang Marise Payne nói mảnh đất nầy là một vị trí nổi bật thuộc vùng ngoại ô Melbourne. Tổng Trưởng Ngân Khố Scott Morrison cho biết việc phát triển vị trí nầy sẽ được thực thi qua sự quy hoạch cẩn thận với sự cộng tác của chánh phủ Tiểu Bang và hội đồng thành phố địa phương.
Nhưng Lãnh tụ Đối lập Bill Shorten cho rằng chánh phủ Liên Bang đã qua mặt cơ quan chịu trách nhiệm quy hoạch thành phố của tiểu bang trong việc giải tỏa khu đất quốc phòng Maribyrnong. Ông Shorten nói với phóng viên vấn đề là khu đất nầy đã bị ô nhiễm nặng nề và việc làm sạch nó không đơn giản.
Trong khi đó chánh phủ Tiểu Bang cho biết Liên Bang đã nói thẳng với họ là không muốn làm việc với Victoria và sẽ tự phát triển khu đất quốc phòng Maribyrnong, theo như ông Shorten cho biết.